Theo dõi Báo Hànộimới trên

Công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn Hà Nội: Chạy đua “về đích”

Tuấn Lương| 24/07/2020 06:22

(HNM) - Mặc dù thời tiết có nhiều bất lợi, song chủ đầu tư và nhà thầu tại các công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn Thủ đô vẫn nỗ lực bám sát công trường. Tất cả nhằm tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, quyết tâm đưa dự án “về đích”, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, chào mừng các sự kiện, ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước.

Tuyến đường Vành đai 2 trên cao, đoạn Ngã Tư Sở - Ngã Tư Vọng đang hoàn thiện. Ảnh: Nam Khánh

Khơi thông những tuyến đường huyết mạch

Những ngày này, công trường thi công đường Vành đai 3, đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long cả trên cao cũng như dưới thấp đều đang trong giai đoạn thi công nước rút. Dưới nắng gắt tháng 7, khoảng 30 công nhân tại Dự án mở rộng đường Vành đai 3 dưới thấp (đường Phạm Văn Đồng) đang khẩn trương hoàn thiện phần bó vỉa dải phân cách giữa và phần vỉa hè nút giao với đường Hoàng Quốc Việt…

Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội Phạm Hoàng Tuấn cho biết, hiện nhà thầu đang thi công 5 cầu đi bộ dọc tuyến; trồng cây xanh… Ban cũng đang nhận bàn giao mặt bằng từ Dự án cầu cạn Vành đai 3 trên cao do Ban Quản lý dự án Thăng Long (Bộ Giao thông - Vận tải) làm chủ đầu tư, để thi công các hạng mục khớp nối, nhằm hoàn thành toàn tuyến đúng dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô 10-10 và 1010 năm Thăng Long - Hà Nội.

Với dự án Vành đai 3 trên cao, Giám đốc Ban Quản lý dự án Thăng Long Dương Viết Roãn cho biết, đến nay gói thầu số 1 (đoạn Mai Dịch - Cổ Nhuế) đã hoàn thành hơn 93% khối lượng công việc; gói thầu số 2 (đoạn Cổ Nhuế - Nam Thăng Long) hoàn thành hơn 95% khối lượng. Các hạng mục chính đã cơ bản hoàn thành như: Mặt cầu; dải phân cách giữa, gờ chắn, lan can… Dự án cũng quyết tâm hoàn thành vào dịp kỷ niệm 66 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 10-10 tới đồng bộ với đường Phạm Văn Đồng, qua đó khơi thông tuyến đường vành đai huyết mạch của Thủ đô.   

Một dự án trọng điểm khác của Hà Nội là tuyến Vành đai 2 trên cao, đoạn Ngã Tư Sở - Ngã Tư Vọng cũng đang gấp rút hoàn thiện những phần việc cuối, như sơn vạch kẻ đường, lắp biển báo... để kịp thông xe đúng dịp Quốc khánh 2-9 tới. Đây là dự án do Tập đoàn Vingroup đầu tư, sử dụng công nghệ đà giáo di động, đổ dầm trực tiếp. Sau đoạn trên cao từ Ngã Tư Sở đến Ngã Tư Vọng, dự kiến đoạn đi bằng toàn tuyến từ Ngã Tư Sở đến cầu Vĩnh Tuy hoàn thành vào cuối năm 2020; toàn bộ phần cầu cạn hoàn thành vào đầu năm 2022.

Giải quyết triệt để tình trạng ùn tắc giao thông

Công nhân chuẩn bị sơn kẻ đường Dự án cầu cạn Vành đai 3 đoạn Mai Dịch - Nam Thăng Long. Ảnh: Tuấn Khải

Phấn đấu hoàn thành vào dịp kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2-9 tới còn có dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao đường Hoàng Quốc Việt - Nguyễn Văn Huyên nhằm giải quyết triệt để tình trạng ùn tắc giao thông vốn tồn tại nhiều năm qua.

Ghi nhận của phóng viên Báo Hànộimới sáng 22-7, phần cầu vượt đã đổ xong toàn bộ bê tông mặt cầu, đang thi công gờ lan can... Theo ông Phạm Văn Hiệp, Giám đốc điều hành gói thầu 12, dự kiến việc thảm mặt cầu xong trước ngày 20-8; lắp đặt lan can thép xong trước ngày 25-8 và hoàn thành cầu trước ngày 30-8.

Trưởng phòng Giám sát 2 (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội) Đỗ Đình Phan cho biết, thực hiện chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ tại buổi thị sát công trường ngày 5-7, Ban đã yêu cầu nhà thầu thu hẹp dải phân cách giữa; xén, mở rộng tối đa hè nhánh rẽ phải đường Nguyễn Văn Huyên; trồng cây xanh đúng chủng loại cây đô thị; tiến hành vệ sinh môi trường, bảo đảm an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

Trong khi đó, công trường thi công tuyến đường Vành đai 3 đi thấp qua hồ Linh Đàm và nhánh kết nối đường Vành đai 3 trên cao cũng đang được chủ đầu tư và các nhà thầu phấn đấu hoàn thành vào đầu tháng 10 tới. Theo đại diện liên danh nhà thầu (Công ty cổ phần Xây dựng Xuân Quang - Công ty cổ phần Cầu đường Long Biên - Công ty TNHH Xây dựng Bảo Sơn), hiện nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hạng mục cọc khoan nhồi, trụ, mố và lao lắp xong 34/34 nhịp dầm; đang thi công mặt cầu và lan can…; với phần cầu, việc đấu nối với đường Vành đai 3 trên cao hoàn thành trước ngày 30-8; thảm mặt cầu hoàn thành trước ngày 30-9…

Anh Nguyễn Văn Hùng, công nhân tham gia dự án cho biết, lãnh đạo thành phố, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đã hỗ trợ kịp thời sau giai đoạn ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 để công nhân yên tâm bám công trường, qua đó đã bù lấp được quãng thời gian phải nghỉ do dịch bệnh.

Trước đó, thị sát các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn, trong đó hầu hết là các dự án đầu tư công, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã đánh giá cao nỗ lực của chủ đầu tư và các nhà thầu, đưa các dự án hoàn thành vào dịp kỷ niệm Quốc khánh 2-9, Ngày Giải phóng Thủ đô 10-10 và 1010 năm Thăng Long - Hà Nội. Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ, các công trình không chỉ góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông Thủ đô mà còn có ý nghĩa thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, hướng tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội cũng đang chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công dự án đầu tư xây dựng, hoàn chỉnh theo quy hoạch nút giao đường Vành đai 3 với đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Theo kế hoạch, ngày 15-8 tới, nhà thầu là Công ty cổ phần Xây dựng cầu 7 Thăng Long sẽ hoàn thành thi công 1 cầu nhánh phải trên đường Vành đai 3 để tiến hành phân luồng giao thông phục vụ thi công cầu còn lại; cầu nhánh trái sẽ hoàn thành trong tháng 12-2021; toàn bộ dự án hoàn thiện vào tháng 1-2022.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn Hà Nội: Chạy đua “về đích”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.