Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giao thông thông thoáng trước kỳ nghỉ Tết

Hiệp - Lương| 10/02/2021 06:17

(HNM) - Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương khiến lượng xe và khách tại các bến xe đều sụt giảm rõ rệt. Lượng phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến đường cửa ngõ cũng như các nút giao thông trọng điểm của Thủ đô trong ngày 9-2 (tức ngày 28 tháng Chạp năm Canh Tý), ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết, tăng lên không nhiều. Tình hình giao thông trên các tuyến khá thông thoáng, thuận lợi.

Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) phân luồng tại nút giao Pháp Vân - Giải Phóng, quận Hoàng Mai. Ảnh: Chu Dũng

Bến xe đìu hiu 

Chiều 9-2, tại Bến xe Giáp Bát, vài chục quầy bán vé đi các tuyến đều trong tình cảnh đìu hiu, lác đác mới có 1-2 khách vào bến mua vé lên xe. Chị Nguyễn Thanh Hương (quê ở Nam Định) cho biết. “Năm nay vắng khách nên không phải vất vả xếp hàng mua vé chờ xe như các Tết trước. Hành khách và nhân viên bán vé đều tuân thủ quy định đeo khẩu trang nên cũng đỡ lo”.

Khách trong bến vắng nhưng trên đường Kim Đồng phía ngoài Bến xe Giáp Bát, hàng chục xe tuyến Ninh Bình liên tục chạy kiểu “rùa bò”, chờ bắt khách dọc đường gây ùn tắc giao thông. Vi phạm này kéo dài trong suốt những ngày giáp Tết, tuy nhiên không thấy các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý.  

Thưa vắng cũng là tình cảnh tại Bến xe Nước Ngầm, Gia Lâm và Mỹ Đình. Giám đốc Bến xe Mỹ Đình Lý Trường Sơn cho biết, những năm trước, dịp Tết, bến xe tấp nập từ sáng sớm đến chiều tối, phải dùng đến phương án tăng cường xe để giải tỏa hành khách, nhưng năm nay tình hình trái ngược. Nếu ngày thường, bến đón - đưa khoảng 6.000-8.000 hành khách/ngày, thì cao điểm phục vụ dịp Tết, chỉ có khoảng 3.000-4.000 khách/ngày, có ngày còn ít hơn. Số xe xuất bến cũng chỉ đạt 40-50%.

“Chưa có Tết năm nào lượng khách qua các bến xe trên địa bàn Thủ đô lại thưa vắng như năm nay”, Trưởng phòng Kế hoạch (Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội) Trần Hoàng chia sẻ. Theo thống kê của Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội (đơn vị đang quản lý 3 bến xe: Giáp Bát, Gia Lâm, Mỹ Đình), trong ngày 8-2 (tức 27 tháng Chạp năm Canh Tý), tổng lượng xe hoạt động tại 3 bến là 1.510 xe chỉ bằng 69% so với ngày thường và 55% so với ngày 27 tháng Chạp năm Kỷ Hợi. Tương ứng, lượng khách chỉ bằng 88% và 18%. Ngày 9-2, lượng khách cũng chỉ tương đương như ngày 8-2. Trong các ngày từ 21 đến 26 tháng Chạp năm Canh Tý, ngày cao nhất, tổng lượng khách của 3 bến cũng chỉ đạt 56% so với cùng kỳ năm trước.

Lái xe Hoàng Văn Dũng chạy tuyến Bến xe Nước Ngầm - Nghệ An than thở: “Cả năm 2020 đã khó khăn vì dịch Covid-19, người làm vận tải chỉ còn trông chờ vào mấy ngày Tết Nguyên đán, nhu cầu đi lại tăng cao. Nhưng rất tiếc, dịp này, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, có nhiều ca lây nhiễm trong cộng đồng, người dân hạn chế đi lại để phòng, chống dịch nên lĩnh vực vận tải tiếp tục phải đối mặt với không ít khó khăn”.

Nhà chờ Bến xe Giáp Bát vắng khách trong ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Ảnh: Tuấn Khải

Áp lực giao thông giảm

Chiều 9-2, có mặt tại nút giao ngã ba Giải Phóng đi Pháp Vân - cửa ngõ phía Nam của Hà Nội, các tổ công tác gồm: Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông, công an địa phương tập trung hướng dẫn phương tiện lưu thông. Trung tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 14 (Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội) cho biết, đơn vị ứng trực 100% quân số để hướng dẫn, phân luồng tại các nút giao Pháp Vân - Giải Phóng, Giải Phóng - Kim Đồng, Giải Phóng - Nguyễn Hữu Thọ, Ngọc Hồi - Phan Trọng Tuệ...

Tương tự, dưới cơn mưa nặng hạt, Đội Cảnh sát giao thông số 5 đã bố trí cán bộ, chiến sĩ ứng trực tại điểm giao với huyện Văn Lâm (tỉnh Hưng Yên) trên quốc lộ 5 và các điểm giao với các cầu: Thanh Trì, Vĩnh Tuy, Chương Dương, Đông Trù, Nhật Tân, Phù Đổng, Đuống. Ngoài ra, trên các tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, Hà Nội - Lào Cai, Hà Nội - Thái Nguyên…, Phòng Cảnh sát giao thông đã giao các đội phụ trách địa bàn sẵn sàng phối hợp cùng các đơn vị tuần tra kiểm soát của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) phân luồng đầu tuyến cao tốc ra vào nội đô. Còn trên quốc lộ 1A địa phận huyện Phú Xuyên giáp với tỉnh Hà Nam, từ đầu giờ chiều, Đội Cảnh sát giao thông số 8 đã ứng trực phân luồng giao thông và kiểm tra nồng độ cồn đối với lái xe có biểu hiện nghi ngờ sử dụng bia, rượu.

Từ 15h cùng ngày, nhiều phương tiện đã đổ về các cửa ngõ Pháp Vân, Mỹ Đình, quốc lộ 5. Tuy nhiên, giao thông trên các tuyến không quá khó khăn. Trung tá Nguyễn Đức Thắng, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 7 khẳng định, nếu không xảy ra sự cố đột xuất như tai nạn liên hoàn, hoặc xe chết máy thì các tuyến đường: Vành đai 3 trên cao, Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Trần Duy Hưng… bảo đảm thông suốt.

“Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, việc đi lại cũng được hạn chế để bảo đảm phòng tránh lây lan. Vì vậy, áp lực giao thông trước kỳ nghỉ giảm, nhưng lưu lượng phương tiện lưu thông trên địa bàn thành phố Hà Nội trong những ngày nghỉ Tết dự kiến sẽ tăng hơn mọi năm. Lực lượng Cảnh sát giao thông đã sẵn sàng thực hiện “nhiệm vụ kép”, vừa bảo đảm an toàn giao thông, vừa phòng, chống dịch”, Đại tá Dương Đức Hải, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông thông tin.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giao thông thông thoáng trước kỳ nghỉ Tết

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.