Theo dõi Báo Hànộimới trên

Châu Việt Cường kháng cáo xin giảm nhẹ tội

Chu Dũng| 27/03/2019 18:28

(HNMO) - Ngày 27-3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội cho biết vừa nhận được đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn Việt Cường (tức Châu Việt Cường, 42 tuổi, ca sĩ) về tội danh giết người.

Châu Việt Cường (bên phải)  tại phiên xét xử sơ thẩm.


Trong đơn, Châu Việt Cường cho rằng, bản án sơ thẩm tuyên phạt 13 năm tù là quá nặng. Bị cáo mong được tòa án cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho mình.

Trước đó, gia đình cô gái tử vong do bị Cường nhét 33 nhánh tỏi vào miệng cũng xin giảm án cho Châu Việt Cường sau khi đã nhận được 200 triệu đồng tiền bồi thường từ nam ca sĩ này.

Bản án sơ thẩm cho rằng có đủ căn cứ xác định Châu Việt Cường sau khi sử dụng ma túy đã dùng lượng lớn tỏi nhét vào miệng chị H làm nạn nhân tử vong.

Hành vi của bị cáo Nguyễn Việt Cường là nguy hiểm cho xã hội, có đủ dấu hiệu kết luận phạm tội giết người theo quy định tại khoản 2, Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Từ tính chất, mức độ phạm tội, Hội đồng xét xử áp dụng hình phạt nghiêm khắc, tuyên bị cáo Nguyễn Việt Cường 13 năm tù.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Châu Việt Cường kháng cáo xin giảm nhẹ tội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.