Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lĩnh án 12 năm tù vì đánh chết người trêu vợ mình

Chu Dũng| 30/05/2019 17:48

(HNMO) - Ngày 30-5, TAND thành phố Hà Nội tuyên phạt bị cáo Hoàng Văn Thêm (SN 1962, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) mức án 12 năm tù về tội Giết người.

Trước đó, vào khoảng 12h50' ngày 1-8-2018, khi Thêm và vợ là bà Nguyễn Thị Th (SN 1962) đang ngồi bán hàng tại quán nước ở khu công nghiệp Vĩnh Hưng thì ông Nguyễn Thanh Xuân (SN 1964, ở quận Hoàng Mai) vào quán.

Nhìn chủ quán, ông Xuân buông lời trêu đùa. Do đang bị bệnh, mệt mỏi, bà Th không phản ứng lại. Tuy nhiên, giữa bị cáo Thêm và ông Xuân đã có lời qua tiếng lại, dẫn đến xô xát.

Bị cáo Thêm đã cầm điếu cày đuổi theo ông Xuân, vụt trúng đỉnh đầu người đàn ông trêu vợ mình khiến nạn nhân gục xuống đường bất tỉnh.

Thấy ông Xuân bất động, bị cáo Thêm bảo vợ gọi người đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong do chảy máu não, rạn xương nền sọ trước bên trái.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lĩnh án 12 năm tù vì đánh chết người trêu vợ mình

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.