Theo dõi Báo Hànộimới trên

Gọi ''bạn xã hội'' đánh chết người, cựu cảnh sát giao thông lĩnh án tù

Theo Vietnamplus| 25/07/2019 17:17

Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh bác kháng cáo, giữ nguyên mức án 12 năm tù đối với bị cáo Phạm Sỹ Hoài Như - cựu cảnh sát giao thông gọi "bạn" đến đánh chết người vi phạm.

Các bị cáo nghe tòa tuyên án chiều 21-3-2019. (Ảnh: Thành Chung/TTXVN)

Ngày 25-7, Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm, tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên mức án 12 năm tù đối với bị cáo Phạm Sỹ Hoài Như (cựu cán bộ Đội Cảnh sát Giao thông, Công an quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh) về tội “Cố ý gây thương tích".

Đây là vụ án được dư luận quan tâm, với nhiều phiên tòa xét xử.

Năm 2016, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Phạm Sỹ Hoài Như về tội “Cố ý gây thương tích".

Sau đó, Phạm Sỹ Hoài Như kháng cáo kêu oan; đại diện gia đình bị hại cũng có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.

Đến tháng 9-2017, Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm và hủy toàn bộ án sơ thẩm, trả hồ sơ yêu cầu điều tra, xét xử lại.

Ngày 21-3-2019, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lần hai và tuyên phạt Phạm Sỹ Hoài Như 12 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích".

Các bị cáo Nguyễn Minh Chung (sinh năm 1991, ngụ quận Tân Phú) bị tuyên phạt 12 năm tù, Ngô Thành Vương (sinh năm 1996, ngụ quận Tân Bình) 9 năm tù, Trần Đức Vững (sinh năm 1996, quê Quảng Ngãi) 11 năm tù và Phạm Thanh Kim Hạnh (sinh năm 1997, ngụ tại Đắk Nông) 5 năm tù, cùng về tội danh trên.

Sau bản án sơ thẩm, Phạm Sỹ Hoài Như kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa, bị cáo Phạm Sỹ Hoài Như không thừa nhận hành vi phạm tội. Mặc dù vậy, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh cho rằng khi thực hiện nhiệm vụ, nếu có vấn đề gì, bị cáo phải gọi và báo cáo chỉ huy. Thế nhưng, bị cáo Phạm Sỹ Hoài Như lại gọi người ngoài đến và xảy ra hậu quả rất nghiêm trọng. Do đó, cấp sơ thẩm xét xử bị cáo Như là đúng người, đúng tội.

Đồng quan điểm, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm cho rằng không có cơ sở giảm án cho bị cáo, tuyên y án sơ thẩm.

Theo nội dung vụ án, tối 25-6-2014, Tổ tuần tra Cảnh sát Giao thông quận Tân Bình do Phạm Sỹ Hoài Như làm tổ trưởng đứng chốt tại giao lộ Trường Chinh-Tân Kỳ Tân Quý (phường 13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh).

Vào 22 giờ 20 phút cùng ngày, Tổ công tác phát hiện ông Nguyễn Văn Chín (45 tuổi, ngụ tại quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh) có biểu hiện sử dụng rượu, bia nên ra hiệu dừng xe để kiểm tra.

Sau khi đo nồng độ cồn, Tổ tuần tra lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ phương tiện. Tuy nhiên, ông Chín không đồng ý.

Với tư cách tổ trưởng, Phạm Sỹ Hoài Như giải thích nhưng người vi phạm vẫn không ngừng cự cãi, la lối.

Khoảng một giờ sau, Như điện thoại cho Chung kể lại sự việc, đồng thời Như nhờ Chung đánh và đuổi ông Chín đi khỏi nơi tổ đang làm việc.

Nghe lời, Chung rủ thêm Hạnh, Vững, Vương đánh ông Chín. Ông Chín được người dân phát hiện, đưa đi cấp cứu nhưng sau đó tử vong tại bệnh viện.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gọi ''bạn xã hội'' đánh chết người, cựu cảnh sát giao thông lĩnh án tù

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.