Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giảm án cho 2 bị cáo trong vụ cháy gây thiệt hại 104 tỷ đồng

Chu Dũng| 10/09/2019 17:39

(HNMO) - Sau 5 ngày xét xử phúc thẩm và nghị án kéo dài, ngày 10-9, TAND thành phố Hà Nội đã đưa ra phán quyết về vụ cháy gây thiệt hại về tài sản đặc biệt lớn xảy ra tại Cụm công nghiệp Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội vào tháng 12-2016.

Hai bị cáo tại phiên xét xử phúc thẩm.

Khẳng định các bị cáo không bị oan, cấp sơ thẩm đã xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, Hội đồng xét xử phúc thẩm TAND quyết định bác kháng cáo của các bị cáo, đồng thời xử phạt Phan Trọng Lịch (SN 1982, trú ở thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội) và Nguyễn Hồng Hải (SN 1982, ở Thọ Sơn, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) cùng mức án 8 năm tù về tội “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy”.

So với mức án sơ thẩm, cả hai bị cáo đều được giảm án 1 năm tù. 

Bị hại trong vụ hỏa hoạn này là Công ty cổ phần Đồng Tháp; Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Phú Hưng; Công ty TNHH Truyền hình cáp Saigontourist và Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp Trường Sa. Theo kết luận định giá tài sản, tổng thiệt hại của các doanh nghiệp này lên đến hơn 104 tỷ đồng.

Theo cáo trạng vụ án, Công ty cổ phần Đồng Tháp có hệ thống kho xưởng đặt tại Cụm công nghiệp Ngọc Hồi và cho 3 doanh nghiệp nêu trên thuê để sản xuất và làm kho chứa hàng hóa.

Do Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Phú Hưng dùng mặt bằng làm xưởng nội thất, gây ô nhiễm môi trường nên bị yêu cầu phải khắc phục.

Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Phú Hưng giao cho nhân viên tên Đào Duy Hanh tìm thợ lắp đặt, xử lý hệ thống ống thông gió. Anh Hanh sau đó đã tìm gặp và thuê Phan Trọng Lịch thi công. Lịch thuê thêm 4 người thợ, trong đó có Nguyễn Hồng Hải.

Tháng 11-2016, Lịch cùng nhóm thợ bắt tay vào việc. Ngày 1-12-2016, Hải trực tiếp hàn xì ống thông gió vào mái nhà xưởng và không thực hiện biện pháp ngăn chặn tia lửa hàn. Lịch đứng dưới đất chỉ đạo, không hề nhắc nhở về việc ngăn chặn nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy và phòng chống hỏa hoạn... Chính vì thế, khi các vảy hàn nóng đỏ rơi vào vị trí nối giữa 2 ống thông gió đã gây ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng, tổn thất nặng nề về tài sản cho các doanh nghiệp. 

Ngoài mức án nêu trên, Hội đồng xét xử phúc thẩm TAND thành phố Hà Nội tuyên buộc các bị cáo phải bồi thường cho các doanh nghiệp liên quan.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Giảm án cho 2 bị cáo trong vụ cháy gây thiệt hại 104 tỷ đồng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.