Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cựu Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Bạch Hồng nhận mức án 6 năm tù

Tư Đô| 26/09/2019 06:23

(HNM) - Ngày 25-9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội kết thúc phiên xét xử vụ án "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", liên quan đến bị cáo Lê Bạch Hồng (cựu Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, nguyên Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam).

Bị cáo Lê Bạch Hồng đứng tại bục khai báo. Ảnh: N.H.

Cùng bị xét xử trong vụ án về tội danh trên còn 4 bị cáo khác, gồm: Nguyễn Huy Ban (nguyên Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam), Nguyễn Phước Tường (nguyên Trưởng ban Kế hoạch - Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam), Trần Tiến Vỹ, Hoàng Hà (cán bộ Bảo hiểm xã hội Việt Nam).

Trong vụ án, bị cáo Trần Thanh Thủy (chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Ban Kế hoạch - Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam) bị xét xử về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Sau khi xem xét, đánh giá toàn diện vụ án, chứng cứ và lời khai trước tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên bị cáo Lê Bạch Hồng 6 năm tù, buộc bồi thường 150 tỷ đồng. Hai bị cáo Nguyễn Huy Ban, Nguyễn Phước Tường nhận mức án 14 năm tù và đều phải bồi thường dân sự. Bị cáo Trần Tiến Vỹ bị tuyên 3 năm tù. Bị cáo Hoàng Hà bị tuyên 7 năm tù. Bị cáo Trần Thanh Thủy bị tuyên phạt 24 tháng tù, cho hưởng án treo.

Theo cáo trạng, Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ được cho phép các ngân hàng của Nhà nước vay vốn. Nhưng các năm 2008 và 2009, khi được Nguyễn Huy Ban và Lê Bạch Hồng đồng ý, các nhân viên dưới quyền đã lập 14 tờ trình cho Công ty Cho thuê tài chính II (ALC II) vay hơn 1.000 tỷ đồng. Việc cho vay này không đúng đối tượng, không đúng nguyên tắc đầu tư, trái quy định của pháp luật... 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cựu Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Bạch Hồng nhận mức án 6 năm tù

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.