Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giữ nguyên 10 án tử hình đối với các bị cáo trong đường dây ma túy liên tỉnh

Chu Dũng| 18/02/2020 17:34

(HNMO) - Ngày 18-2, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội đã tuyên giữ nguyên 10 mức án tử hình đối với 10 bị cáo trong đường dây ma túy liên tỉnh.

 Các bị cáo nghe tòa tuyên án.

Trước đó, trong các ngày 14 và 15-5-2019, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã xét xử sơ thẩm vụ án mua bán trái phép chất ma túy đặc biệt lớn. Hội đồng xét xử đã tuyên 10/13 bị cáo trong vụ án mức án tử hình.

Quá trình xét xử cho thấy, từ cuối tháng 8-2015 đến tháng 9-2016, Phạm Minh Tuấn (sinh năm 1973, trú ở phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) là đối tượng cầm đầu đường dây, cùng đồng bọn tổ chức đường dây mua bán trái phép chất ma túy ở thể rắn, vận chuyển từ Bắc vào Nam bằng tàu hỏa. Trong thời gian trên, riêng Phạm Minh Tuấn mua bán trái phép gần 60,7kg ma túy.

Khẳng định không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo kêu oan của các bị cáo, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm quyết định giữ nguyên các mức án tại bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giữ nguyên 10 án tử hình đối với các bị cáo trong đường dây ma túy liên tỉnh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.