TRANG CHỦ
Chính trị
Xă hội
Kinh tế
Văn hoá
Giải trí
Thăng Long - Hà Nội
Giáo dục
Thể thao
Đời sống
Công nghệ
Thế giới
Pháp luật
Du lịch
Tắt Telex Vni
T́m với Google
Đăng kí nhận tin



 

Tổng tuyển cử 1946 - mốc son về thể chế dân chủ
30/12/2005 18:22

Ngày 6/1/1946, cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên - Quốc hội lập hiến của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà diễn ra trên cả nước, kể cả các vùng đang có chiến sự ở Nam Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên - đă trở thành một mốc son lịch sử về thể chế dân chủ của Việt Nam.

Ngay sau khi tuyên bố thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ nêu rơ, dưới chế độ chuyên chế của thực dân và phong kiến "nước ta không có Hiến pháp. Nhân dân ta không được hưởng quyền tự do dân chủ. Chúng ta phải có một Hiến pháp dân chủ. Tôi đề nghị Chính phủ tổ chức càng sớm càng hay cuộc Tổng tuyển cử với chế độ phổ thông đầu phiếu. Tất cả công dân trai, gái, từ mười tám tuổi đều có quyền ứng cử và bầu cử, không phân biệt giàu nghèo, tôn giáo, ḍng giống...".

Những người có tài, có đức muốn lo việc nước đă ra ứng cử hoặc được quần chúng giới thiệu ra ứng cử. Cuộc vận động và tuyên truyền về bầu cử và ứng cử diễn ra sôi nổi và phong phú khắp cả nước. Danh sách những người ứng cử ở các tỉnh, thành phố... được công bố công khai để nhân dân tự do lựa chọn.

Ngày 6-1-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng cử tri cả nước đă thực hiện quyền lợi công dân trong ngày lịch sử, ngày hội dân chủ cao nhất của mọi công dân.

Bất chấp mọi khó khăn, cuộc tổng tuyển cử đầu tiên ở Việt Nam đă thành công rực rỡ. Ở 71 tỉnh, thành phố trong cả nước, 89% số cử tri đă đi bầu, có 333 đại biểu trúng cử. Quốc hội đă hội tụ các đại biểu của cả ba miền Bắc, Trung, Nam, đại diện của các thế hệ người Việt Nam, các đảng phái yêu nước, các ngành, các giới, tầng lớp xă hội, các dân tộc thiểu số và các tôn giáo.

Thắng lợi cuộc Tổng tuyển cử dẫn đến kỳ họp thứ nhất của Quốc hội ngày 2-3-1946 là một bước tiến của tổ chức cơ quan nhà nước cao nhất của Việt Nam. Quốc hội đă bầu ra Ban Thường trực Quốc hội do học giả Nguyễn Văn Tố làm Trưởng ban và thành lập Chính phủ chính thức - Chính phủ liên hiệp kháng chiến do ông Hồ Chí Minh làm Chủ tịch.

Tṛn 60 năm đă trôi qua kể từ khi lần đầu tiên người dân Việt Nam được thực hiện quyền làm chủ của ḿnh là tự do bầu các đại biểu vào Quốc hội, đến nay đă 11 lần nhân dân Việt Nam vinh dự thực hiện nghĩa vụ và quyền lợi thiêng liêng đó. Những ngày bầu cử Quốc hội đă trở thành ngày hội của toàn dân, tạo nên một không khí phấn khởi, tin tưởng, một sức mạnh mới với quyết tâm mới trong công cuộc bảo vệ và xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh, xă hội công bằng, dân chủ, văn minh như Bác Hồ vẫn từng mong muốn.

Theo TTXVN

In bài viết Gửi phản hồi

THƯ VIỆN ẢNH
Click vao anh de phong to

Một nét Hội An Ảnh: H.M