|
(HNM) - Qua 2 ngày xét xử sơ thẩm vụ tư nhân hóa hàng trăm ha đất xảy ra tại tiểu khu 41, xă Tân Hà, huyện Tân Châu, Tây Ninh chiều 4-6, TAND tỉnh Tây Ninh đă tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Ngọc Thạnh, SN 1956 nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Mía đường Tây Ninh 5 năm tù giam; Nguyễn Văn Sỹ, SN 1937 nguyên Giám đốc Nhà máy đường Nước Trong 6 năm tù giam; Trần Hoàn Kiếm, SN 1951 nguyên tổ trưởng tổ sản xuất Nhà máy đường Nước Trong 7 năm tù giam về tội: “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo khoản 3, điều 281 Bộ luật H́nh sự.
Theo cáo trạng của VKS: Năm 1992, Sỹ với danh nghĩa là Giám đốc Nhà máy đường Nước Trong đă thành lập tổ sản xuất và chủ động mượn 439 ha đất của lâm trường Tân Châu trong thời hạn 20 năm. Sau khi nhận được đất, Sỹ đă giao lại chi Kiếm đại diện cho 94 cá nhân mượn lại để cùng nhau góp vốn tiến hành khai hoang, chi tiền đền bù. Từ năm 1993-1995, Kiếm lấy danh nghĩa tổ sản xuất đă khai hoang, đền bù thu hồi 216 ha đất của 102 người dân phân chia lại cho các cá nhân. Trong đó, Sỹ được chia 22,7 ha, Thạnh 8,8 ha, Kiếm 26,6 ha. Sau đó Sỹ, Thạnh, Kiếm sang nhượng trái phép thêm đất của một số người khác và của Xí nghiệp đường 22-12 mượn của lâm trường Tân Châu. Đến năm 1998, lợi dụng chính sách chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất lâm nghiệp sang đất nông nghiệp cấp cho dân ổn định, sản xuất lâu dài, 3 bị cáo kể trên đă dùng thủ đoạn cho những người thân trong gia đ́nh đứng tên kê khai, cho là đất tự khai hoang để được cấp giấy chứng nhận QSDĐ, trở thành các “vua đất” ở vùng biên giới.
Hà Phong
|