Trước đó, tháng 1/2008, ông Đạt bị Công an quận Phú Nhuận truy nă về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo nguồn tin cho biết, ông Ngô Phát Đạt lúc c̣n tại vị ở ghế Trưởng ban đào tạo Hiệp hội bất động sản nhà đất Việt Nam (BĐSNĐVN) đă tổ chức nhiều lớp đào tạo chuyên viên quản trị kinh doanh và thẩm định giá bất động sản trên địa bàn sai với quy định nhằm lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều học viên.
Cụ thể, từ năm 2003 đến tháng 8/2005, Ngô Phát Đạt đă chiêu sinh 6 khóa học nhưng chỉ có 2 khóa đầu tiên được cấp chứng nhận tốt nghiệp.
Số tiền đă thu của 301 học viên là hơn 1,5 tỷ đồng. Số tiền này ngoài việc dùng cho hoạt động đào tạo, trích nộp 10% cho Hiệp hội BĐSNĐVN, c̣n lại Đạt bỏ túi tư lợi cá nhân. Ngoài ra, ông Đạt c̣n c̣n thu lợi bất chính từ hoạt động kết nạp hội viên Hiệp hội BĐSNĐVN số tiền 92 triệu đồng.
Trước những sai phạm đó, tháng 11/2007, Công an quận Phú Nhuận đă ra quyết định khởi tố Ngô Phát Đạt về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” nhưng cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú nhưng bị can Đạt đă bỏ trốn, buộc cơ quan điều tra phát lệnh truy nă vào tháng 1/2008.
Theo Công Quang (Dân trí)