TRANG CHỦ
Chính trị
Xă hội
Kinh tế
Văn hoá
Giải trí
Thăng Long - Hà Nội
Giáo dục
Thể thao
Đời sống
Công nghệ
Thế giới
Pháp luật
Du lịch
Tắt Telex Vni
T́m với Google
Đăng kí nhận tin


 

Không bao che cho Cty Đại Dương trong 5 năm qua
24/07/2008 17:27

(HNMO) - Đó là kết luận của lănh đạo UBND quận Ba Đ́nh trong buổi họp sơ kết rút kinh nghiệm công tác giải phóng mặt bằng khu đất 2.832m2 thực hiện dự án xây dựng khu văn pḥng và nhà ở tại số 2 - 4  Đội Nhân, Vĩnh Phúc, Ba Đ́nh vào chiều 24/7.


Tại buổi họp sơ kết chiều nay

 

Đây là vụ việc kéo dài đă 5 năm qua và tốn khá nhiều giấy mực của báo giới. Việc Cty Đại Dương kinh doanh trái phép trên tài sản của người khác, không giấy phép kinh doanh, không cam kết về an ninh trật tự… đă bị rút giấy phép kinh doanh đă được làm rơ từ lâu.

 

Kết luận của thanh tra thành phố và nhiều cơ quan chức năng khác khẳng định hàng loạt sai phạm tại số 4 Đội Nhân đồng thời ra rất nhiều quyết định xử phạt hành chính nhưng phía Cty này vẫn chây ỳ và coi thường pháp luật. Thậm chí trong một đợt kiểm tra cơ sở massage trái phép, Cty này c̣n lớn tiếng vu khống Trung tá Nguyễn Văn Dương - Trưởng Công an phường Vĩnh Phúc và một số phóng viên đang tác nghiệp có hành vi “sờ mó” tiếp viên.

 

Ông Bùi Văn Thông, Phó Chủ tịch UBND, trưởng ban GPMB quận Ba Đ́nh khẳng định: “Để vụ việc dây dưa kéo dài là lỗi một phần từ chính quyền cơ sở chưa kiên quyết triệt để. Nhưng với việc UBND quận liên tục tổ chức những đợt kiểm tra sai phạm về kinh doanh massage, mở nhà trẻ tại Cty Đại Dương đă cho thấy việc làm kiên quyết cũng như không hề có dấu hiệu bao che cho Cty Đại Dương”.

 

Hiện tại, dù Ban giải phóng mặt bằng quận đă ra thông báo nhưng vẫn c̣n một số tài sản bao gồm giường, gương, quạt, điều ḥa… của Cty Đại Dương vẫn nằm la liệt trong khuôn viên khu đất đă được quy hoạch chưa chịu di chuyển.

 

Đại diện công an thành phố Hà Nội cho biết: “Sau khi tiến hành thông báo 3 lần nếu không di chuyển coi như Cty Đại Dương đă chối bỏ quyền lợi hợp pháp của ḿnh. Số tài sản trên sẽ được xử ly theo pháp luật”. Lănh đạo quận Ba Đ́nh kết luận, qua vụ việc trên cần phải tuyên truyền pháp luật hơn nữa để đẩy mạnh công bằng dân chủ công khai.

 

Dương Hiệp 

In bài viết Gửi phản hồi

CÁC TIN, BÀI KHÁC:

<Trở về đầu trang>

TIÊU ĐIỂM
Trùm tổ chức bán độ Sea Games 23 ra tòa
Tự xưng đại diện bán biệt thự, chiếm giữ hàng trăm tỷ đồng
Sập ban công chung cư trước UBND TP HCM
Án tù treo cho 5 đối tượng gây rối ở Dương Nội (Hà Đông)
Vụ video clip đứa con bất hiếu: Cơ quan chức năng đă vào cuộc
Khám phá đường dây sản xuất, tiêu thụ dây điện giả
Tin vào trúng thưởng qua điện thoại: "tiền mất, tật mang"
Không được khuyến khích, dung túng cho các hành vi vi phạm pháp luật
"Sàm sỡ" và trấn lột nữ sinh ngay trong nhà vệ sinh trường
Hà Nội: Xoá nhóm chuyên cưỡng đoạt tài sản của học sinh
THƯ VIỆN ẢNH
Click vao anh de phong to

Chiếc mũ "Chullo" kiểu Pê-ru làm bằng len nhuộm màu đă được trưng bày tại Viện Bảo tàng Dân tộc ở thủ đô Lima, ngày 21-11. Chiếc mũ "Chullo" lớn nhất có chiều cao 6,5m, rộng 3,5m và có 2 viền mũ, mỗi viền dài 2,5m.