|
 |
|
Ảnh minh họa - theo TP | (HNMO) - Lượng đất đá này bị đổ kéo dài tới 200 m, rải kín luồng đường bên phải đường cao tốc Láng-Ḥa Lạc suốt từ km13+600 đến km 13+800, gây ra hàng loạt các vụ TNGT tại khu vực này. Công việc dọn dẹp, khắc phục đến sáng 20/8 mới hoàn thành
Điều đáng tiếc là chỉ 15 phút sau khi nhận được tin báo từ cơ sở, lực lượng thanh tra đường bộ, CSGT, CA địa phương đă lập tức có mặt tại hiện trường nhưng không bắt được thủ phạm. Nguyên nhân bởi những đối tượng đổ trộm đất thải, vật liệu xây dựng đă lợi dụng lúc trời tối và mưa to để người dân địa phương khó quan sát được BKS cũng như nhận diện được đặc điểm của xe ô tô.
Ngay sau khi một lượng đất đá khổng lồ nằm án ngữ trên đường, hàng loạt người tham gia giao thông khi đi đến đoạn đường này, do tầm quan sát bị hạn chế, đă không làm chủ được tay lái, đă bị ngă. Đặc biệt, có nạn nhân bị thương khá nặng.
Trong khi chờ các lực lượng chức năng khẩn trương khắc phục, dọn dẹp lượng đất đá quá lớn, hệ thống biển báo, đèn hiệu công tŕnh đă được lắp đặt tại đây nhằm hạn chế những tai nạn giao thông tiếp theo có thể xảy ra. Đến sáng 20/8, công việc dọn dẹp hậu quả của vụ đổ trộm đất thải, vật liệu xây dựng này mới được hoàn thành, giao thông trở lại b́nh thường.
Ông Lê Ngọc Thi, Đội trưởng Đội 105, Ban Thanh tra đường bộ 1 thuộc Thanh tra Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải) cho biết, thời gian gần đây, đường Láng-Ḥa Lạc, đoạn qua địa bàn huyện Từ Liêm - Hoài Đức thường xuyên là điểm tập kết của rác thải vật liệu xây dựng. Các chủ xe thường đi từ hướng nội thành Hà Nội ra và chuyên hoạt động sau 22h giờ.
Theo nhận định của ông Thi, t́nh trạng đổ trộm phế thải đang có dấu hiệu tái diễn với mật độ cao hơn sau khi TP mở đợt cao điểm tuần tra kiểm soát việc đổ trộm phế thải.
Chu Dũng
|