|
(HNMO) – 10 năm 6 tháng tù giam - Đó là mức án mà ngày 27/8, Ṭa án nhân dân Thành phố Hà Nội đă tuyên cho Nguyễn Đức Hiếu (sinh năm 1984, ở tại tổ 7, Tương Mai, quận Hoàng Mai) về tội "cướp giật tài sản".
Cùng có tên với Hiếu trong vụ án này là Hoàng Mạnh Tùng (sinh năm 1979, trú ở tổ 38B Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội), bị tuyên phạt 9 năm 6 tháng tù giam cho cùng tội danh.
Hiếu là kẻ đă từng có “số má”. Năm 2003, Hiếu đă bị Ṭa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt 5 năm tù giam về tội "mua bán trái phép chất ma túy". C̣n Tùng th́ bị đi cai bắt buộc 12 tháng nhưng sau khi về, ngay lập tức đă bị tái nghiện.
"Ngưu tầm ngưu, mă tầm mă", Hiếu và Tùng dễ dàng "bắt tín hiệu" làm quen với nhau. Do không có tiền tiêu xài, cả hai tính đến việc cùng đi cướp tài sản của người đi đường. Chỉ trong một ngày, bọn chúng đă thực hiện liên tiếp 2 vụ cướp.
Vụ đầu tiên xảy ra vào khoảng 1h30' ngày 15/2/2008, khi Hiếu và Tùng đi qua ngơ 72 Lĩnh Nam, thấy anh Nguyễn Mạnh Hùng (sinh năm 1976, ở Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội) đang đi bộ một ḿnh, vừa đi vừa nghe điện thoại di động, bọn chúng đưa ngay anh vào "tầm ngắm". Hai tên phân công nhau một người cướp, người c̣n lại đi sau làm nhiệm vụ "cản đường" khi nạn nhân phản ứng và kêu cứu . Sau khi cướp được điện thoại, chúng lập tức mang đi bán, lấy tiền ăn tiêu.
Chưa kịp tiêu hết tiền, hai tên đă "ngứa tay", lại rủ nhau đi lang thang, t́m xem "con mồi" nào sơ hở để cướp tiếp. 23h cùng ngày, chúng gặp Vũ Trung Trọng (sinh năm 1987, trú tại Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội) đi xe đạp từ hướng chợ Mai Động xuống Lĩnh Nam. Cả hai đă nhảy ra, dùng dao đe dọa và cướp luôn chiếc xe của anh Trọng. Sau khi cướp xong, bọn chúng cũng lập tức mang xe đi bán, lấy tiền tiêu xài.
H.V
|