Các thị trường tài chính trên thế giới tăng mạnh sau khi Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ quyết định giảm lãi suất cho vay, lần đầu tiên trong bốn năm.
Tại châu Âu, chỉ số FTSE 100 ở London tăng 2.1% vào lúc 1140BST trong khi các chỉ số chính của Pháp và Đức tăng khoảng 2%.
Chỉ số Nikkei của Nhật Bản tăng 3.7% lúc đóng cửa trong khi chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 4.2%.
Ngân hàng Trung ương Mỹ đã giảm tỷ lệ lãi suất từ 5.25% xuống còn 4.75%, làm giá cổ phiếu ở Hoa Kỳ tăng ngay lập tức.
Các phân tích gia tuy đã trông đợi sẽ có giảm lãi suất để đối phó với tình trạng sụt giảm trên thị trường và khủng hoảng vốn vay, nhưng vẫn ngạc nhiên về mức độ giảm.
Một số người cũng cho rằng Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ nên giữ nguyên lãi suất để tập trung vào kiểm soát lạm phát.
Quan ngại
Các nhà đầu tư Nhật Bản đang theo dõi kinh tế Mỹ một cách chặt chẽ vì Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Nhật.
Quan ngại rằng khủng hoảng trên thị trường cho vay mua nhà có thể ảnh hưởng xấu tới toàn nền kinh tế đã làm giá chứng khoán ở Nhật Bản giảm.
Thế nhưng nay với tin tức từ Mỹ, ở Tokyo nơi Ngân hàng Trung ương giữ nguyên lãi suất cho vay, chỉ số Nikkei 225 tăng 579.74 điểm lên mức 16,381.54 điểm.
Ông Yutaka Miura, phân tích gia cao cấp của công ty chứng khoán Shinko, nói:"Thị trường nay đang theo dõi xem Phố Wall sẽ lên giá thế nào hay liệu việc cổ phiếu tăng giá hôm qua sẽ không lặp lại nữa".
Chỉ số Hang Seng tăng 977.8 điểm, hay 4%, lên mức 25,554 điểm, trong khi chỉ số Sensex của Ấn Độ tăng 4.2%.
Theo BBC
|