|
(HNMO) - Kết thúc phiên giao dịch ngày đầu tiên của tháng (1/10), diễn biến tại sàn chứng khoán Tp.HCM và Hà Nội trái chiều khi Vn-Index giảm thêm hơn 2 điểm, lùi về gần hơn mốc 450 điểm; HaSTC-Index đảo chiều ghi 1,15 điểm. Giao dịch sôi động trở lại với tổng khối lượng chứng khoán được chuyển nhượng trên hai sàn đạt hơn 30 triệu đơn vị.
Tại sàn Tp.HCM, ở đợt khớp lệnh xác định giá mở cửa, cảnh tranh nhau bán trong phiên hôm qua đă được thay bằng việc nhà đầu tư đặt mua nhiều. Chính v́ vậy, kết thúc đợt khớp lệnh này, số cổ phiếu tăng giá chiếm phần lớn: 83 mă lên giá, 50 mă xuống giá và 28 mă đứng giá; Vn-Index đảo chiều tăng 6,56 điểm, lên mức 463,26 điểm.
Tuy nhiên, đến khớp lệnh liên tục, lượng cung khá nhiều đă đẩy nhiều cổ phiếu xuống giá: 87 mă giảm giá, 53 mă tăng giá, 23 mă giữ giá tham chiếu; Vn-Index quay đầu mất 2,38 điểm, c̣n 454,32 điểm.
 Lượng giao dịch tăng mạnh trong phiên ngày 1/10. Ảnh minh họa
Kết thúc phiên giao dịch, với 75 mă tăng giá, 71 mă giảm giá và 18 mă giữ giá tham chiếu, chỉ số chung của thị trường giảm 2,29 điểm, tương đương giảm 0,5%, lùi về gần hơn mốc 450 điểm, chốt mức 454,41 điểm.
Thị trường tiếp tục giảm dù cho có một số thông tin tốt như: tại cuộc họp báo của Văn pḥng Chính phủ diễn ra chiều 30/9, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu khẳng định, khả năng thanh khoản của các Ngân hàng Việt Nam vẫn được bảo đảm, dự trữ ngoại tệ của Việt Nam vẫn tiếp tục tăng; từ hôm nay, Petrolimex giảm 1.000 đồng/lít dầu hỏa; thị trường chứng khoán thế giới phục hồi. Điều này cho thấy, các nhà đầu tư trong nước vẫn rất lo ngại về cuộc khủng hoảng tài chính tại thị trường Mỹ.
Trong nhóm cổ phiếu tăng giá, tăng mạnh nhất là VNM với mức tăng 4.500 đồng, lên 95.000 đồng/cổ phiếu; tiếp đến là DHG, ghi 3.000 đồng, lên 135.000 đồng/cổ phiếu; SFI tăng 2.500 đồng, lên mức 58.500 đồng/cổ phiếu; IMP và VIC cùng tăng 2.000 đồng, lên lần lượt mức 92.000 đồng/cổ phiếu và 97.000 đồng/cổ phiếu.
Ngược lại, giảm giá mạnh là các mă: SJS (giảm 4.500 đồng, c̣n 93.500 đồng/cổ phiếu), TCT (giảm 4.000 đồng, xuống mức 108.000 đồng/cổ phiếu), KDC và NTL (cùng mất 2.500 đồng, xuống c̣n mức tương ứng 51.000 đồng/cổ phiếu và 52.000 đồng/cổ phiếu).
Khác hẳn với phiên trước, ở phiên này, khối lượng giao dịch thành công tăng gần 4 lần, đạt xấp xỉ 20 triệu đơn vị, tương ứng giá trị chuyển nhượng 712 tỷ đồng.
5 mă đạt khối lượng giao dịch lớn nhất đều là cổ phiếu blue-chips. Cụ thể, dẫn đầu thị trường là STB với 3,1 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, chiếm 16% thị trường trường; tiếp đến là HPG với trên 1,5 triệu cổ phiếu được sang tay. Các vị trí kế theo thuộc về SSI (trên 1 triệu cổ phiếu), DPM (776.070 cổ phiếu), SAM (756.280 cổ phiếu).
Trên sàn Hà Nội, HaSTC-Index đảo chiều ghi 1,15 điểm (+0,77%), lên xấp xỉ 150 điểm, dùng mức 149,7 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 11,458 triệu cổ phiếu, tăng gần gấp 2 lần phiên trước; giá trị giao dịch là 390,655 tỷ đồng.
Ngô Hương
|