|
Các dự án xây dựng ở Hà Tây cũ đă qua thời kỳ tạm ngừng để nghe ngóng chuyện sáp nhập. Đến nay, các nhà đầu tư bắt đầu đẩy nhanh tiến độ, đặc biệt đối với các dự án xây dựng trung tâm thương mại và văn pḥng cho thuê.
Ông Trần Huy Hưng, Giám đốc Ban quản lư dự án Khu đô thị mới Văn Phú (Hà Đông) cho biết, đến thời điểm này, nhiều nhà đầu tư trên địa bàn đang đẩy nhanh triển khai kế hoạch xây dựng để đáp ứng nhu cầu của khách hàng và các nhà đầu tư thứ cấp.
Theo ông Hưng, không khí xây dựng và giao dịch bất động sản tại Văn Phú và một số khu đô thị khác đă sôi động trở lại. Việc sáp nhập Hà Nội và Hà Tây hoàn tất suôn sẻ, các chính sách bước đầu ổn định cũng là một động lực kiến thị trường ở đây sôi động trở lại. Các nhà đầu tư đang muốn đẩy nhanh tiến độ để đáp ứng nhu cầu của thành phố mở rộng.
 Hà Nội mở rộng, các dự án bắt đầu sôi động trở lại. (Ảnh: Thùy Dương)
"Là một chủ đầu tư hạ tầng, chúng tôi đang chịu sức ép rất lớn để hoàn thiện hạ tầng đáp ứng nhu cầu nhà đầu tư"- ông Hưng nói.
Tại khu đô thị mới Vạn Phú, phần diện tích 4.148m2 dành cho dự án trung tâm thương mại và văn pḥng cho thuê Inpyung - Vina đă được bàn giao cho nhà đầu tư Hàn Quốc với hạ tầng kỹ thuật hoàn tất. Dự kiến đến tháng 9/2008 dự án sẽ chính thức khởi công, gồm 2 ṭa nhà cao 60 tầng trên mặt đất và 3 tầng hầm.
Ban quản lư dự án khu đô thị Văn Phú cũng đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng trong hợp phần nhà cao tầng của để bàn giao cho chủ đầu tư. Trong đó, có dự án xây dựng khu căn hộ cao cấp Văn Phú - Hi Brand gồm 22 ṭa nhà 36 tầng, dự án xây dựng Đại siêu thị và thời trang Văn Phú - Seoul 1 ṭa nhà 40 tầng.
Sau gần 4 tháng triển khai thi công theo quy hoạch điều chỉnh mới, cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho hợp phần nhà thấp tầng cũng đă hoàn tất đến 97%. Nếu căn cứ trên bản hợp đồng với khách hàng, tiến độ thi công đă nhanh hơn dự kiến tới hai tháng. Bên cạnh đó, các hạng mục khác của dự án như các tuyến đường nối vào trục giao thông Hà Nội và Hà Đông cũng đang được triển khai...Tuy nhiên, việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng vào thời điểm giá cả biến động cũng khiến các chủ đầu tư phải đối mặt với nhiều khó khăn. Chỉ riêng việc đóng móng cọc bê tông cốt thép thay cho phương án móng băng trước đây cho các khu nhà thấp tầng đă khiến chi phí cho mỗi căn nhà đội lên khoảng 40 triệu đồng. Đây là điểm khó khăn mà chủ đầu tư và các khách hàng, nhất là khách hàng cá nhân đang phải cùng nhau bàn bạc để giải quyết.
Phước Hà/VNN
|