|
(HNMO) – Đó là ư kiến khẳng định của ông Trần Ngọc Cảnh – Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí VN (PVN) trả lời với giới báo chí trong buổi họp tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh trong quư III/2008 của Tập đoàn diễn ra trong ngày 7/10.
Theo đó, Tập đoàn đă báo cáo lên Chính phủ “xin” đầu tư 13 dự án điện, sau khi Tập đoàn Điện lực VN (EVN) tuyên bố không đủ khả năng triển khai các dự án trên.

Nhà máy nhiệt điện Cà Mau 2 do PVN đầu tư đă ḥa vào lưới điện quốc gia
Theo ông Cảnh, 13 dự án trên đă được Chính phủ đưa vào quy hoạch thực hiện trong Tổng sơ đồ điện 6, nếu không được triển khai sẽ làm cho t́nh h́nh cung ứng điện của đất nước thêm căng thẳng. Trong khi đó, PVN đă có kinh nghiệm xây dựng và quản lư các dự án điện (công suất hiện tại các dự án điện do PVN quản lư là 2.000 MW và sắp tới với một số dự án mới ra đời là khoảng 3.000 – 4.000 MW).
Mặt khác, PVN có đủ tiềm lực tài chính và khả năng thu xếp vốn cho 13 dự án này; lấy từ các nguồn vốn tích lũy được từ các hoạt động khai thác, thăm ḍ dầu khí trong nước cũng như huy động từ các đối tác nước ngoài.
Bên cạnh đó, trong buổi họp báo chiều 7/10, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng cũng bày tỏ quan điểm hoan nghênh việc “hăng hái” nhận đầu tư 13 dự án điện của PVN; và Bộ đang xem xét tính khả thi trong quyết định của PVN. Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng đánh giá hành động rút lui đầu tư 13 dự án điện của EVN là nghiêm túc, “dũng cảm” khi thực sự không c̣n khả năng đảm đương, tạo thuận lợi cho Chính phủ xem xét điều chỉnh dự án cho nhà đầu tư khác.
Lan Hương
|