|
(HNM) - Không hệ thống thoát nước, không đèn chiếu sáng và không một lần được cải tạo nâng cấp, đó là những điểm “nổi bật” của tuyến đường có độ dài khoảng 4km ven sông Tô Lịch, từ cầu Mới (Ngă Tư Sở) đến cầu Dậu, qua các phường Khương Đ́nh, Khương Trung của quận Thanh Xuân và phường Định Công, Đại Kim quận Hoàng Mai.
Nằm giữa khu dân cư đông đúc và đă được thông xe từ nhiều năm nay nhưng vẫn không có mấy người đủ can đảm qua lại đường này. Mặt đường lổn nhổn đá sỏi, trời nắng th́ bụi, ngày mưa mặt đường biến thành mương thoát nước (ảnh). Hai bên lề đường cỏ dại mọc um tùm, rác và phế thải xây dựng ngổn ngang.
Thời gian gần đây, khi cầu Tó bị hư hỏng nặng, các xe tải trọng lớn được phân luồng vào đường Kim Giang - Khương Đ́nh khiến tuyến đường này thường xuyên bị ùn tắc và xuống cấp nghiêm trọng. Cực chẳng đă, nhiều người phải lựa chọn đường bờ sông cho dù biết sẽ phải “băng thùng, vượt hố” để về nhà. Nh́n thấy ai quần áo lấm lem, mặt mũi nhăn nhó, người dân khu vực lại lắc đầu, thông cảm: Chắc lại vừa đi đường bờ sông...
Để giảm tải cho đường Kim Giang - Khương Đ́nh, phố Khương Trung, giải quyết tận gốc nạn ùn tắc giao thông triền miên và cải thiện cảnh quan khu vực, đề nghị chính quyền các địa phương và ngành chủ quản sớm khắc phục cảnh “ba không” tại tuyến đường nêu trên.
Bài, ảnh: N.T
|