|
|
|
Du khách tham quan di tích đồi A1 (Điện Biên Phủ). Ảnh: Dương Hải | Nói về Chiến thắng Điện Biên Phủ, Giáo sư Trần Văn Giàu từng đánh giá: Cánh đồng Mường Thanh th́ nhỏ hẹp mà chiến thắng Điện Biên Phủ th́ rất lớn, chiếm một vị trí tinh thần rất cao, chẳng những trong lịch sử Việt Nam mà cả trong lịch sử thế giới...’’.
Chính v́ tầm quan trọng, ư nghĩa to lớn về giá trị lịch sử, quần thể di tích lịch sử Điện Biên Phủ đă được xếp hạng di tich cấp quốc gia. Từ nhiều năm nay, công tác trùng tu, tôn tạo, bảo vệ được chính quyền và nhân dân địa phương giữ ǵn với tinh thần trách nhiệm và tự hào dân tộc.
Đoạn đường từ Lai Châu đến Điện Biên dài hơn 200km đă được thảm bê tông và trải nhựa phẳng ĺ, rộng thênh thang, êm thuận, tạo cảm giác thỏa mái cho những chuyến xe chạy tour du lịch Tây Bắc. Quần thể di tích lịch sử Chiến thắng Điện Biên Phủ được coi là “đệ nhất tài nguyên du lịch lịch sử”. Mỗi năm tỉnh Điện Biên đón 180 - 200 ngh́n lượt du khách đến tham quan (trong đó có hàng chục ngh́n lượt khách quốc tế), góp phần khẳng định quần thể di tích lịch sử Điện Biên Phủ đă trở thành tài nguyên du lịch lịch sử, sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn. Đến Điện Biên hôm nay, du khách không chỉ thấy Mường Thanh, Hồng Cúm, Him Lam/ Hoa mơ lại trắng, vườn cam lại vàng, mà c̣n có cơ hội thưởng thức nhiều loại hoa trái thơm ngọt như nhăn lồng Hưng Yên, vải thiều Lục Ngạn và ngắm những cánh đồng cà phê, lúa, ngô xanh thắm... Trong những đặc sản làm nên hương vị truyền thống Tây Bắc, gạo Điện Biên được coi là nông sản có thương hiệu được ưa chuộng nhất của ngành du lịch địa phương. Gạo Điện Biên được “xuất khẩu tại chỗ” mang lại nguồn thu đáng kể cho nông dân địa phương.
Người Điện Biên hối hả làm du lịch, nâng cao chất lượng phục vụ khách và chuẩn bị đón các ngày lễ lớn. Từ chỗ không có một khách sạn, điểm vui chơi, giải trí nào, người Điện Biên c̣n xa lạ với hoạt động kinh tế du lịch, th́ ngày nay trên địa bàn đă có 38 khách sạn (4 khách sạn đạt tiêu chuẩn 2 sao), gần 1 ngh́n pḥng nghỉ đủ tiêu chuẩn đón hàng ngh́n khách lưu trú trong những ngày cao điểm. Nhiều khách sạn được xây dựng mới, tiện nghi sang trọng, hiện đại, bảo đảm các tiêu chuẩn quốc tế như Mường Thanh, Him Lam, Công đoàn Điện Biên, Điện Biên Phủ - Hà Nội.
Ông Nguyễn Quang Sáng, Chủ tịch UBND T.P Điện Biên Phủ cho biết: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Điện Biên Phủ đang quyết tâm xây dựng thành phố mạnh về kinh tế - xă hội, vững chắc về quốc pḥng - an ninh, đẩy mạnh phát triển các mô h́nh kinh tế, dịch vụ, xây dựng cơ sở hạ tầng. Là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh, TP Điện Biên Phủ đă và đang hội tụ đủ các điều kiện để phát triển thương mại - du lịch, phát huy thế mạnh du lịch lịch sử, du lịch văn hóa, sinh thái; tổ chức các hội nghị, hội thảo mang tầm quốc gia, quốc tế. TP nỗ lực tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết chuyên đề của BCH Đảng bộ tỉnh với mục tiêu nâng dần tỷ trọng dịch vụ trong GDP từ 55,36% năm nay lên trên 60% vào năm 2010, góp phần làm chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo định hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp - dịch vụ. Bên cạnh đó là tăng cường công tác tuyên truyền để người dân nâng cao tinh thần bảo vệ tài nguyên du lịch, khai thác, phát huy giá trị văn hóa phục vụ hoạt động du lịch, tạo động lực xóa đói, giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống. TP cũng khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh: Khách sạn, nhà hàng, sản xuất hàng tiểu thủ công nghiệp, các khu vui chơi giải trí, chế biến lương thực, thực phẩm, hàng hóa phục vụ cho xuất khẩu...
Về Điện Biên vào bất cứ mùa nào, dưới ánh trăng lung linh đêm Mường Thanh là tiếng hát của những thiếu nữ đội văn nghệ các bản làng văn hóa ngân vang: “Inh lả ơi, sao noọng à, khắp núi rừng Tây Bắc sáng ngời...”, hớp hồn du khách.
Xuân Vũ
(Báo Điện Biên Phủ)
|