|
(HNM) - Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ báo cáo về việc đáp ứng cung - cầu, b́nh ổn thị trường dược phẩm.
Theo đó, văn bản nêu rơ, thời gian qua các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu thuốc đă thực hiện rất nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Y tế về việc không tăng giá thuốc đến hết ngày 30-6. Tuy nhiên hầu hết các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu thuốc đang gặp nhiều khó khăn do các chi phí yếu tố đầu vào phục vụ sản xuất, nhập khẩu tăng cao, trong đó có giá nguyên liệu sản xuất các mặt hàng dược chiếm tỷ trọng lớn trên thế giới vẫn ở mức cao...
Trước thực tế trên, để tránh t́nh trạng thiếu thuốc đang có khả năng lớn sẽ xảy ra, Bộ Y tế đă kiến nghị với Thủ tướng các vấn đề sau: Đề nghị Ngân hàng nhà nước Việt Nam xem xét, ưu tiên cho các doanh nghiệp kinh doanh dược trong lĩnh vực sản xuất và nhập khẩu thuốc được mua đủ ngoại tệ theo tỷ giá Ngân hàng nhà nước niêm yết để bảo đảm đủ nguồn ngoại tệ đáp ứng việc nhập khẩu thuốc thành phẩm, nguyên liệu làm thuốc kịp thời cho nhu cầu khám chữa bệnh. Sở Tài chính, kho bạc nhà nước tỉnh cấp đủ kinh phí để các bệnh viện giải quyết thủ tục thanh toán tiền thuốc kịp thời cho các doanh nghiệp cung ứng thuốc. Bảo hiểm Việt Nam ứng trước một phần kinh phí cho các cơ sở khám chữa bệnh công lập để thanh toán tiền thuốc đúng hạn cho những đơn vị trúng thầu để các đơn vị đó thực hiện việc cung ứng thuốc đầy đủ, kịp thời. Chính phủ cho phép Bộ Y tế phối hợp với Tổ điều hành thị trường trong nước xem xét việc điều chỉnh tăng giá các mặt hàng thuốc trên cơ sở bảo đảm tăng hợp lư, tăng có lộ tŕnh, không để tăng đồng loạt và đột biến để cung ứng thuốc đầy đủ, kịp thời cho nhu cầu chữa bệnh của nhân dân.
Tùng Linh
|