Đó là mức tăng dân số “kỷ lục” được báo cáo tại Hội nghị Công tác dân số - Kế hoạch hoá gia đ́nh toàn quốc tổ chức sáng 18/7 tại Hà Nội.
Cứ 6 phụ nữ có 1 người sinh con thứ ba
Theo thống kê, Việt Nam là nước đông dân thứ 13 trên thế giới. Trong khi đó, mỗi năm lại thêm khoảng 1 ngh́n dân được sinh ra, nên mật độ dân số nước ta tuôn ở mức cao, khoảng 237người/m2, gấp 1,8 lần mật độ Trung Quốc, gấp 5 lần mật độ dân số trung b́nh của thế giới.
Đáng nói, tỷ lệ sinh con thứ 3 ở nước ta luôn ở mức báo động đỏ. Trong hai năm 2003, 2004, tỷ lệ gia tăng dân số, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên tăng mạnh trở lại. Theo kết quả điều tra, cứ 6 phụ nữ sinh con th́ có một người sinh con thứ 3 trở lên, chiếm 16,7%. Tỷ lệ này ở khu vực nông thôn cao gấp đôi thành thị.
Đặc biệt là t́nh trạng cán bộ, Đảng viên sinh con thứ 3 trở lên tăng nhiều ở hầu hết các địa phương nhưng không bị xem xét, xử lư nghiêm đă gây tác động tiêu cực đến phong trào nhân dân thực hiện kế hoạch hoá gia đ́nh.
Hiện giờ, nhờ nỗ lực của cả xă hội, tỷ lệ tăng dân số nhanh đă được khống chế, nhưng quy mô dân số lớn và tiếp tục tăng hơn 1 triệu người mỗi năm.
Ngày càng thiếu cô dâu
Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu cũng báo cáo với Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về t́nh trạng Việt Nam ngày càng thiếu phụ nữ.
Cách đây 10 năm tỉ lệ giới tính ở VN ngang bằng với mức độ trung b́nh của thế giới là cứ 100 bé gái th́ có 105-107 bé trai, nhưng trong vài năm trở lại đây, số lượng bé trai nhiều hơn bé gái, với tỷ lệ chênh lệch là 112/100. Đặc biệt, tỷ lệ này ở 16 tỉnh, thành phố là rất cao, từ 115 đến 118.
Tỷ số giới tính khi sinh hiện nay ở nước ta tương đương với Trung Quốc cách đây 20 năm và hiện nước này thiếu khoảng 20 triệu phụ nữ. Nếu Việt Nam vẫn tiếp tục duy tŕ mức mất cân bằng giới như hiện nay th́ những năm tới, t́nh trạng thiếu nữ cũng rất nghiêm trọng, nếu không được khắc phục, Việt Nam sẽ phải “nhập khẩu” cô dâu, chất lượng dân số sẽ khó được cải thiện.
Hơn nữa, hiện t́nh trạng di cư lấy chồng nước ngoài ở một số địa phương có xu hướng gia tăng, càng làm trầm trọng thêm vấn đề mất cân bằng giới tính theo hướng thừa nam, thiếu nữ trong những năm tới.
Trước nhiều vấn đề “nóng” của dân số, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, công tác DS-KHHGĐ là một trong những hoạt động quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xă hội của đất nước. Các cấp uỷ Đảng, chính quyền, bộ, ngành chức năng và nhân dân cần nỗ lực hơn nữa trong việc thực hiện công tác DS-KHHGĐ, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển kinh tế.
Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế và các tỉnh, thành phố trên toàn quốc tập trung, khẩn trương ổn định tổ chức bộ máy làm công tác DS-KHHGĐ, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền tới người dân, nhất là cán bộ, Đảng viên, nhằm kiểm soát chặt chẽ tốc độ gia tăng dân số và giảm nhanh tỉ lệ sinh con thứ 3, ổn định cơ cấu dân số, ngày càng nâng cao chất lượng dân số.
Theo Dân trí