|
|
|
Đập xả lũ của nhà máy thuỷ điện Tuyên Quang | Hơn 30 hộ dân sống ven bờ sông Gâm, thuộc địa bàn tổ 3, thị trấn Na Hang, huyện Na Hang (Tuyên Quang) đang lo lắng về nguy cơ sạt lở bờ sông mỗi khi Nhà máy Thuỷ điện Tuyên Quang xả lũ. Số hộ dân này sinh sống ở hạ lưu sống Gâm, nằm cách chân đập công tŕnh Thủy điện Tuyên Quang hơn 1 km.
Theo người dân nơi đây, trước đây nhà cách bờ sông trên 100 m nhưng nước lũ lớn làm sạt lở đất 2 bờ sông, lấn dần vào phần đất đai sau lưng nhà. Một số hộ bị sạt lở cuốn trôi cây cối, công tŕnh vệ sinh và nền nhà xuất hiện vết nứt. Đặc biệt, hộ gia đ́nh bà Dương Thị Lâm hiện nay chỉ c̣n cách mép nước khoảng 10 m. Chính v́ vậy, mỗi khi có tin Nhà máy Thuỷ điện xả lũ là một số gia đ́nh phải di chuyển đi ở nhờ nhà khác. Hiện tượng sạt lở bờ sông đă xảy ra trong thời gian dài và ngày càng trở nên nghiêm trọng, làm thiệt hại nhiều về tài sản và đe dọa đến tính mạng của người dân ở đây. Hồi đầu tháng 9/2007, khi Thủy điện Tuyên Quang mới mở cửa xả lũ trong ṿng có một tuần mà thị trấn đă mất gần 500 m2 đất.
Theo kế hoạch, Nhà máy Thủy điện Tuyên Quang phải hoàn thành việc kè hai bờ sông Gâm trước khi mở cửa xả lũ. Tuy nhiên, do tiến độ thi công chậm, kè sông chưa kịp hoàn tất, nhà máy đă vội xả với lưu lượng nước lớn, làm sạt lở đất 2 bờ sông, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của các hộ dân đang sinh sống ở hạ lưu ven sông thuộc tổ 2, tổ 3 thị trấn Na Hang.
Những ngày tới khi Nhà máy Thủy điện Tuyên Quang tiếp tục xả lũ, hơn 30 gia đ́nh với hơn 100 nhân khẩu này sẽ phải sống trong mối nguy hiểm thường trực. Người dân mong chính quyền huyện, Ban quản lư Dự án thủy điện cần sớm có phương án bố trí nơi ở mới an toàn, đồng thời nhanh chóng kè đắp 2 bên bờ sông để pḥng tránh hiện tượng sạt lở, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân.
Theo TTXVN
|