|
(HNM) - Ngày 18-8, tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt-Xô, Ban Chấp hành TƯ Đảng, Chủ tịch nước, Chính phủ, Quốc hội, UBTƯ MTTQ Việt Nam và Thành ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ TP Hà Nội đă tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2008).
Tới dự có các đồng chí: Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu; Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm; nhiều đồng chí lănh đạo Đảng, Nhà nước, các vị lăo thành cách mạng, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, đại biểu tỉnh An Giang cùng thân nhân gia đ́nh Chủ tịch Tôn Đức Thắng.
Về phía Hà Nội có các đồng chí Phạm Quang Nghị, UV Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy; Nguyễn Thế Thảo, UVTƯ Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP; đại diện HĐND, UBND, UB MTTQ TP Hà Nội cùng các tầng lớp nhân dân Thủ đô.
Trong diễn văn đọc tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định: Sinh thời, với hơn 70 năm cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc và xây dựng CNXH, tên tuổi, sự nghiệp của đồng chí Tôn Đức Thắng gắn liền với lịch sử vẻ vang của cách mạng nước ta trong thế kỷ XX. Chủ tịch nước nhấn mạnh: Kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Tôn Đức Thắng là dịp để chúng ta học tập, làm theo tính tiên phong và tinh thần trách nhiệm quên ḿnh trước nhiệm vụ của Đảng, v́ Tổ quốc, v́ nhân dân của một người chiến sĩ cộng sản kiên cường; học tập và làm theo một nhà thực hành đạo đức cách mạng, nói đi đôi với làm, nhân hậu và chính trực - đồng chí Tôn Đức Thắng.
Trong không khí trang trọng, xúc động của buổi lễ, thay mặt cán bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang (quê hương của Chủ tịch Tôn Đức Thắng), đồng chí Nguyễn Hoàng Việt, Bí thư Tỉnh ủy đă nhớ lại h́nh ảnh thân thiết, giản dị những lần Bác Tôn về thăm quê và khẳng định, tấm gương, cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Tôn Đức Thắng luôn khắc ghi trong tâm trí của đồng bào, chiến sĩ An Giang.
Xúc động khi được đại diện cho thế hệ công nhân trẻ của Thủ đô, chị Hoàng Bích Hạnh, tổ trưởng sản xuất Xí nghiệp Môi trường đô thị số 3 đă bày tỏ những t́nh cảm, suy nghĩ của ḿnh về Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Noi theo tấm gương cách mạng sáng ngời của Bác Tôn, trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, cán bộ, công nhân, viên chức, lao động Thủ đô nguyện mang hết tâm huyết, trí tuệ, sức lực, tập trung thi đua lao động, sản xuất, góp phần xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu chính trị, kinh tế, xă hội của Thủ đô và đất nước, hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.
An Trân
|