|
* Công bố văn bản bàn giao đất của linh mục Vũ Ngọc Bích
|
|
Ngày 26-8-2008, giáo dân vẫn tiếp tục hành lễ, cầu kinh trái phép trong khuôn viên của công ty may Chiến Thắng. | (HNM) - Trong văn bản gửi các cấp chính quyền, các linh mục Giáo xứ Thái Hà đều khẳng định việc phá tường rào, mở lối vào chiếm khu đất 178 Nguyễn Lương Bằng là do giáo dân bức xúc tự làm, phía Nhà thờ chỉ có thể yêu cầu giáo dân giải tán khi thành phố đưa ra đầy đủ các chứng lư về việc khu đất nói trên đă được bàn giao cho thành phố.
> Thông tin của UBND TP Hà Nội về t́nh h́nh vi phạm pháp luật tại khu vực giáo xứ Thái Hà
Ngày 26-8-2008, UBND thành phố đă công bố các văn bản của Linh mục Vũ Ngọc Bích bàn giao đất Nhà thờ Thái Hà cho Nhà nước và các tài liệu liên quan.
Khi thành phố đă công bố các chứng cứ pháp lư nói trên, đến bao giờ Nhà thờ Thái Hà mới chịu thực hiện đúng các quy định của pháp luật?
Bấu víu vào những đ̣i hỏi vô lư
Trong văn bản gửi các cấp chính quyền, Nhà thờ Thái Hà khăng khăng cho rằng, “cho đến nay, qua nhiều lần làm việc với thời gian hơn cả chục năm, các cấp chính quyền chưa bao giờ chứng minh được những tài sản, đất đai của chúng tôi đă được hợp pháp hóa việc chiếm đoạt bằng bất cứ văn bản có giá trị pháp luật. Việc Đài THVN, THHN và các báo chí nhà nước nói rằng ngày 24-10-1961, linh mục Vũ Ngọc Bích đă kư biên bản “Hội nghị bàn giao nhà thống nhất quản lư vào Nhà nước” là hoàn toàn không có cơ sở pháp lư”. Và Nhà thờ nói chắc như đinh đóng cột: Sinh thời, linh mục Vũ Ngọc Bích đă khẳng định nhiều lần bằng văn bản và bằng lời trước các linh mục và tu sỹ và rất nhiều giáo dân rằng chưa bao giờ bàn giao, hiến tặng cho bất cứ tổ chức nào đất đai, tài sản của Ḍng Chúa Cứu thế tại Thái Hà, Hà Nội...
Bấu víu vào những lập luận nêu trên và những đ̣i hỏi vô lư về quyền sở hữu khu đất 178 Nguyễn Lương Bằng, gần đây các linh mục Nhà thờ Thái Hà một mặt tiến hành các cuộc tiếp xúc với chính quyền với thái độ có vẻ như đă có phần thiện chí hơn, nhưng khi các cấp chính quyền yêu cầu chấm dứt các hành động vi phạm pháp luật tại khu đất 178 Nguyễn Lương Bằng (vi phạm Luật Xây dựng, Luật Đất đai, Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo...) th́ Nhà thờ lại đổ lỗi cho giáo dân do quá bức xúc mà làm vậy. Nhưng trong thực tế, Nhà thờ vẫn hằng ngày tiếp tục kích động giáo dân bằng mọi giá chiếm giữ cho được khu đất.
19h ngày 22-8, Giáo xứ Thái Hà tổ chức 1000 giáo dân cầu nguyện tại khu đất 178 Nguyễn Lương Bằng. 6h30 ngày 23-8, hàng chục giáo dân căng dây thép, dựng 2 lều bạt với ư định ở lỳ trong khu đất. Tiếp đó, các linh mục đă tổ chức cho hàng trăm giáo dân vào cầu nguyện tại những nơi đặt tượng, bàn thờ trái phép...
Chứng cứ pháp lư không thể chối bỏ
Thực hiện đúng Luật Khiếu nại - Tố cáo, UBND thành phố Hà Nội đă gửi cho các linh mục Giáo xứ Thái Hà các văn bản liên quan đến việc linh mục Vũ Ngọc Bích, với tư cách là người quản lư Nhà thờ Nam Đồng (nay là Nhà thờ Thái Hà) xin bàn giao diện tích đất, nhà sang Nhà nước quản lư và bản kê khai những ruộng, đất và bất động sản hiện có trên mặt đất. Trong số các văn bản đó có Bản kê khai tổng số nhà giao Nhà nước quản lư bắt đầu từ tháng 10-1961, trong đó ghi rơ diện tích đất giao Nhà nước quản lư là hơn 6 héc ta. Đơn của linh mục Vũ Ngọc Bích xin bàn giao diện tích đất, nhà sang Nhà nước quản lư và Bản kê khai những ruộng đất, hồ ao và những bất động sản hiện có trên mặt đất do linh mục Vũ Ngọc Bích kư ngày 27-5-1963, trong đó ghi rơ: Tôi đề nghị Ủy ban hành chính Khu phố Đống Đa chấp nhận cho tôi được giao lại để Nhà nước quản lư những diện tích đất và những bất động sản có trên mặt đất kê khai. Kèm theo là những giấy tờ để làm chứng gồm có đất Nhà thờ Nam Đồng. Kể từ ngày được chấp nhận bàn giao, số đất và những bất động sản có trên mặt đất của tôi đă khai sẽ thuộc quyền quản lư của Nhà nước. Kính mong Ủy ban chuẩn y đề nghị của tôi - Người làm đơn kư tên: Vũ Ngọc Bích.
Ngoài ra c̣n có văn bản của linh mục Vũ Ngọc Bích gửi Ban Chủ nhiệm HTX Dệt thảm Đống Đa xác nhận đă nhận của Ban Chủ nhiệm HTX 40 triệu đồng và “thống nhất với đề nghị của HTX là để HTX chuyển đổi quyền sử dụng cơ sở trên phần đất của giáo xứ cho một đơn vị khác”. UBND thành phố khẳng định, về bản gốc của các tài liệu trên, hiện Sở Tài nguyên - Môi trường và Sở Xây dựng thành phố đang lưu trữ theo quy định. Nếu Chánh xứ Thái Hà có nguyện vọng được xem trực tiếp bản gốc để đối chiếu, UBND thành phố sẽ tiếp tục giao các ngành thực hiện việc đối chiếu công khai tại trụ sở cơ quan nhà nước.
Lối đi duy nhất
Trong các cuộc tiếp xúc với chính quyền, linh mục Nhà thờ Thái Hà luôn khẳng định họ nắm rất chắc pháp luật. Trong văn bản gửi các cấp chính quyền về khu đất 178 Nguyễn Lương Bằng, họ một mực khẳng định: “Tài sản nói trên là của Giáo hội Công giáo Việt Nam, hoàn toàn không phải giữ hộ Nhà nước, không mượn, xin hay được Nhà nước cấp, không phải là tài sản trái pháp luật hay được Ṭa án giao quản lư, nên không thể “bàn giao qua Nhà nước”... Qua cách lập luận đó, các linh mục Nhà thờ Thái Hà đă tỏ ra không hiểu hoặc cố t́nh không hiểu các quy định về quyền sử dụng đất.
Luật pháp Việt Nam quy định đất đai là sở hữu của toàn dân giao Nhà nước thống nhất quản lư, thế nên lư lẽ mà Nhà thờ Thái Hà cho rằng “tài sản nói trên là của Giáo hội Công giáo Việt Nam” là không thể chấp nhận được. Theo luật pháp Việt Nam, không ai có quyền sở hữu đất - kể cả Nhà thờ Thái Hà - do đó, mọi vấn đề về quyền sử dụng đất phải được giải quyết trên cơ sở pháp luật hiện hành của Việt Nam chứ không phải của luật Giáo hội. Nghị quyết 23 của Quốc hội đă khẳng định rơ: “Nhà nước không thừa nhận việc đ̣i lại đất Nhà nước đă quản lư, bố trí sử dụng trong quá tŕnh thực hiện các chính sách về quản lư nhà đất”.
Trên thực tế, khu đất 178 Nguyễn Lương Bằng đă được bàn giao sang Nhà nước thống nhất quản lư bằng văn bản “giấy trắng, mực đen” có chữ kư của linh mục Vũ Ngọc Bích - người quản lư Nhà thờ khi bàn giao, lại c̣n có cả văn bản của chính linh mục Vũ Ngọc Bích xác nhận đă nhận của Ban Chủ nhiệm HTX Dệt thảm Đống Đa 40 triệu đồng. Đó là những chứng lư rất rơ ràng để khẳng định Nhà thờ Thái Hà không có căn cứ pháp lư ǵ để đ̣i lại khu đất đó được.
Căn cứ vào các văn bản, tài liệu cung cấp cho nhà thờ, trong Công văn số 680/UBND-NNĐC ngày 26-8-2008 gửi Chánh xứ Thái Hà, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu Chánh xứ Vũ Khởi Phụng và các linh mục Giáo xứ Thái Hà “nghiên cứu kỹ để hiểu rơ hơn về Quyết định giải quyết đơn, thư khiếu nại đ̣i quyền sử dụng đất tại khu vực 178 Nguyễn Lương Bằng của UBND thành phố. Từ đó tuyên truyền, giải thích, vận động giáo dân ngừng ngay các hành vi vi phạm pháp luật, di chuyển tài sản, trả lại nguyên trạng mặt bằng khu đất 178 Nguyễn Lương Bằng cho Công ty May Chiến Thắng”.
Từ ngày 25-8, hơn 1 triệu học sinh của Hà Nội chính thức bước vào năm học mới. Thế nhưng, tại khu đất 178 Nguyễn Lương Bằng, hai ngày nay có rất đông thiếu nhi được Giáo xứ huy động đến để tham gia giữ đất - như thế có nghĩa là các em bị buộc phải nghỉ học để làm một việc mà các em chưa thể hiểu nổi.
Lúc này, trên khu đất 178 Nguyễn Lương Bằng, không ít giáo dân, đa số là các cụ già, phụ nữ và thiếu nhi đang mong mỏi chấm dứt cảnh ăn ngủ vạ vật, họ muốn càng sớm càng tốt được về trông nom nhà cửa, làm ruộng, tiếp tục đi học, không muốn tái diễn những hành vi vi phạm pháp luật. Con đường duy nhất của Nhà thờ Thái Hà là con đường đi đúng pháp luật, hợp ḷng dân.
Nhóm phóng viên Nội chính
|