TRANG CHỦ
Chính trị
Xă hội
Kinh tế
Văn hoá
Giải trí
Thăng Long - Hà Nội
Giáo dục
Thể thao
Đời sống
Công nghệ
Thế giới
Pháp luật
Du lịch
Tắt Telex Vni
T́m với Google
Đăng kí nhận tin



 

Kỷ niệm 63 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9:
Mít tinh trọng thể tại Hà Nội
02/09/2008 06:54

 

Các đồng chí lănh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự lễ mít tinh. Ảnh: Nguyệt Ánh

(HNM) - Ngày 1-9, tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt-Xô, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ TP Hà Nội đă tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm  63 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

 

Tới dự buổi lễ có các đồng chí: Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu; Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Chủ tịch UBTƯ MTTQ  Việt Nam Huỳnh Đảm; các đồng chí UV Bộ Chính trị, nguyên UV Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng; đại diện các bộ, ban, ngành, các đồng chí lăo thành cách mạng, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng cùng 50 đại biểu, đại diện bà con Việt kiều về thăm Tổ quốc.

 

Dự buổi lễ về phía TP Hà Nội có các đồng chí:  Phạm Quang Nghị, UV Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy; Nguyễn Thế Thảo, UVTƯ Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP; Bùi Duy Nhâm, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Ngô Thị Doăn Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; Phạm Xuân Hằng, Chủ tịch MTTQ TP, cùng đông đảo các nhân sĩ, trí thức, tôn giáo, các lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân Thủ đô.

 

Trong diễn văn tại lễ mít tinh, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo nhấn mạnh: Cách mạng tháng Tám thắng lợi và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng ḥa ( nay là nước Cộng ḥa XHCN Việt Nam) Nhà nước công- nông đầu tiên ở Đông Nam Á là bước ngoặt to lớn trong lịch sử dân tộc, là cuộc đổi đời chưa từng có đối với mỗi người dân Việt Nam, mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và CNXH trên đất nước ta.

 

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo nhấn mạnh, lễ kỷ niệm năm nay có ư nghĩa hết sức quan trọng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội  khi địa giới hành chính của Thủ đô đă được mở rộng, tạo thế và lực mới để xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại ngang tầm với Thủ đô các nước trong khu vực và thế giới. Phát huy truyền thống của Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, từ nay đến cuối năm 2008, Hà Nội phấn đấu tổng sản phẩm nội địa GDP tăng từ 11-12%; tổng đầu tư xă hội tăng từ 18-19%; tốc độ kim ngạch xuất khẩu tăng từ 18-19%; giải quyết việc làm mới cho 122.000 người... Nhân dịp này, thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND và UB MTTQ TP, Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo kêu gọi các cấp, các ngành, toàn thể cán bộ, công nhân, viên chức và các tầng lớp nhân dân Thủ đô  hăy sống, chiến đấu, lao động, học tập và làm theo gương Bác Hồ vĩ đại, nêu cao tinh thần đoàn kết, ư chí tự lực tự cường, quyết tâm mang hết trí tuệ, tài năng, xây dựng Thủ đô Hà Nội thân yêu ngày càng “ đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như Bác Hồ hằng mong muốn

 

 

Ca múa nhạc chào mừng tại Lễ kỷ niệm 
Ảnh: Nguyệt Ánh

Trong không khí xúc động của buổi lễ, ông Mai Vi, cán bộ lăo thành cách mạng sau khi ôn lại những giai đoạn lịch sử của đất nước từ mùa Thu tháng Tám năm 1945 đă bày tỏ  tin tưởng thế hệ trẻ hôm nay luôn học giỏi, công tác tốt, thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ đối với thanh niên, sẵn sàng tiếp bước cha anh quản lư, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt tâm đắc với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Đảng ta phát động, ông Mai Vi mong muốn, việc học tập và làm theo tấm gương của Bác sẽ được thực hiện  hiệu quả, người học cần hiểu sâu, hiểu kỹ từng câu của Bác rồi làm theo, tránh chạy theo h́nh thức.

 

Đảng viên Trương Phương Anh, thủ khoa tốt nghiệp Trường ĐH GTVT, thay mặt cho đoàn viên, thanh niên Thủ đô và đại diện cho tuổi trẻ cả nuớc nguyện không ngừng rèn luyện, học tập theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: ”Học để làm người, học để phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân”, mang tài năng và sức trẻ với tinh thần t́nh nguyện cao nhất góp sức xây dựng Tổ quốc, xây dựng Thủ đô ngàn năm văn hiến

 

* Cùng ngày, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Chủ tịch UBTƯ MTTQVN Huỳnh Đảm cùng nhiều đồng chí UVBCT, Bí thư TƯ Đảng, các Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng các vị lăo thành cách mạng đă vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ṿng hoa của Đoàn mang ḍng chữ “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”. Tiếp đó, các vị lănh đạo Đảng và Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, UBTƯ MTTQVN đă đặt ṿng hoa và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Đài Liệt sĩ Hà Hội. Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ TP Hà Nội, quận Ba Đ́nh do đồng chí Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị dẫn đầu cũng đă vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ tại Đài Liệt sỹ Hà Nội. Các đoàn đại biểu của Bộ Quốc pḥng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao cùng đại diện một số Đại sứ quán, tổ chức quốc tế và đông đảo nhân dân Thủ đô đă vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài Liệt sĩ Hà Nội.

 

Ngọc Trâm - Ngọc Hà

 

* Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh gặp gỡ thân mật kiều bào về thăm đất nước

Chiều 1-9, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đă gặp gỡ thân mật đoàn đại biểu kiều bào tiêu biểu về thăm Tổ quốc nhân dịp kỷ niệm 63 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

 

Thay mặt lănh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhiệt liệt chào mừng đoàn kiều bào tiêu biểu, đại diện cho bà con kiều bào 17 quốc gia vùng lănh thổ trên thế giới trở về Tổ quốc trong dịp cả nước ta đang tưng bừng, phấn khởi kỷ niệm những ngày lễ lớn của dân tộc. Tổng Bí thư một lần nữa khẳng định chính sách của Đảng và Nhà nước ta là luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời và là nguồn lực quư báu của dân tộc Việt Nam, là cầu nối hữu hiệu góp phần tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa nước ta với cộng đồng quốc tế. Đồng chí bày tỏ vui mừng trước t́nh h́nh cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng ổn định, ḥa nhập tốt hơn vào đời sống xă hội sở tại, duy tŕ tiếng Việt, bản sắc văn hóa và truyền thống dân tộc; đùm bọc, giúp đỡ lần nhau và luôn hướng về quê hương, đất nước. Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đánh giá cao tinh thần yêu nước và những đóng góp quư báu của kiều bào vào công cuộc xây dựng đất nước.

 

* Tối 1-9, tại Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm đă thân mật tiếp đoàn đại biểu kiều bào tiêu biểu về thăm Tổ quốc, nhân dịp kỷ niệm 63 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

 

Chủ tịch Huỳnh Đảm bày tỏ vui mừng được gặp mặt bà con kiều bào về thăm Tổ quốc đúng vào dịp kỷ niệm những ngày lễ trọng đại của dân tộc; biểu dương những đóng góp của kiều bào đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời gian qua. Chủ tịch Huỳnh Đảm nhấn mạnh: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn ư thức “kiều bào là một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam” và luôn nỗ lực hết sức v́ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thắt chặt hơn nữa t́nh cảm của bà con trong và ngoài nước. Chủ tịch Huỳnh Đảm mong muốn kiều bào ta ở nước ngoài tiếp tục đóng góp trí tuệ, công sức cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

 

Kiều Oanh và  TTXVN

 

* Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chiêu đăi trọng thể Đoàn Ngoại giao

Tối 1-9, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và phu nhân đă chủ tŕ buổi chiêu đăi trọng thể Đoàn Ngoại giao, nhân kỷ niệm 63 năm Quốc khánh nước Cộng ḥa XHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2008).

 

Các Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, lănh đạo các cơ quan, ban, ngành TƯ và thành phố Hà Nội cùng đông đảo các vị Đại sứ, Đại biện, Trưởng Đại diện các tổ chức quốc tế tại Hà Nội đă tới dự.

 

Phát biểu tại buổi chiêu đăi, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhiệt liệt chào mừng các vị đại biểu đến dự cuộc gặp thân mật kỷ niệm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.

 

Thủ tướng nêu rơ: Kỷ niệm ngày Quốc khánh 2-9 năm nay trong bối cảnh Việt Nam đang tiếp tục đẩy mạnh thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xă hội 5 năm (2006-2010), hướng tới mục tiêu sớm đưa đất nước ra khỏi t́nh trạng kém phát triển, tạo nền tảng để đến năm 2020 Việt Nam trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Bên cạnh những thuận lợi và thành tựu to lớn đă đạt được, đất nước chúng tôi đang gặp phải một số khó khăn kinh tế nhất định do bị tác động tiêu cực của những biến động mạnh, bất lợi của kinh tế thế giới, cũng như do những tồn tại, yếu kém nội tại của nền kinh tế Việt Nam. Thủ tướng cũng cho rằng, những khó khăn mà Việt Nam đang phải đương đầu đối phó là những khó khăn rất lớn và rất phức tạp, nhưng là những khó khăn trước mắt, tạm thời. Đảng Cộng sản, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đủ ḷng tin và ư chí để nỗ lực phấn đấu vượt qua, đưa nền kinh tế của đất nước tiếp tục phát triển nhanh và bền vững. Thủ tướng cho biết, ưu tiên hàng đầu của Việt Nam hiện nay là tiếp tục thực hiện tốt 8 nhóm giải pháp mà Chính phủ đă đưa ra nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xă hội, duy tŕ tăng trưởng hợp lư và bền vững.

 

Tại buổi chiêu đăi, các vị lănh đạo cấp cao của nước ta đă cùng các vị Đại sứ, Đại biện, Trưởng Đại diện các tổ chức quốc tế tại Hà Nội, nâng cốc chúc nhân dân Việt Nam hạnh phúc và phồn vinh; chúc t́nh hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam với các nước, các tổ chức quốc tế không ngừng được củng cố, phát triển.

In bài viết Gửi phản hồi

CÁC TIN, BÀI KHÁC:

<Trở về đầu trang>

TIÊU ĐIỂM
Việt Nam có đủ bằng chứng khẳng định chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa
Quư I/2009: Hà Nội hoàn tất nhân sự cho UBND cấp huyện
Tăng cường hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Ô-xtrây-li-a
Tạo đột phá trong luân chuyển cán bộ
Hội đàm ṿng V Việt Nam – Trung Quốc về phân định vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc bộ
Quan hệ hợp tác Việt Nam – Cuba đă trở thành tài sản vô giá của hai dân tộc
10 sự kiện nổi bật của báo chí năm 2008
Khoảng 1.000 Việt kiều sẽ tham dự buổi họp mặt mừng xuân Kỷ Sửu
Chủ tịch nước sẽ chúc Tết kiều bào qua cầu truyền h́nh
Chủ tịch Hạ viện Úc thăm Việt Nam
THƯ VIỆN ẢNH
Click vao anh de phong to

C̣n hơn nửa tháng nữa là Tết, hoa đào được mang bán rong nhiều ở khu phố cổ.