|
|
|
Đến 0 giờ ngày 23-9 không c̣n giáo dân nào trong khu đất 178 Nguyễn Lương Bằng. | (HNM) - Theo ghi nhận của PV Hànộimới đến 0h ngày 23-9, đă không c̣n giáo dân nào có mặt tại khu đất 178 Nguyễn Lương Bằng, lều lán đă được tháo dỡ, khu vực đă trở lại yên tĩnh chỉ c̣n lực lượng bảo vệ của Công ty may Chiến Thắng giữ trật tự.
Như thế, đă tṛn 1 ngày tại khu đất này không có giáo dân tụ tập, cầu nguyện, điều này khiến nhiều người đặt câu hỏi tại sao sau hơn 1 tháng, một số linh mục của nhà thờ Thái Hà và giáo dân lại dễ dàng từ bỏ “linh địa” mà trước đó họ lớn tiếng tuyên bố quyết tâm giữ bằng mọi giá.
Trước đó chiều 22-9, UBND thành phố Hà Nội đă thông báo một số vấn đề liên quan đến khu đất tại 178 Nguyễn Lương Bằng (phường Quang Trung, quận Đống Đa). Một trong những nội dung được thông báo là hoạt động tự phát của nhiều người dân tại khu vực 178 Nguyễn Lương Bằng vào tối 21 rạng sáng 22-9.
Theo thông báo của UBND thành phố, từ chiều 21-9, nhân dân từ nhiều nơi đă đến khu vực giáo xứ Thái Hà, trong đó có cả giáo dân. Quần chúng nhân dân bày tỏ thái độ bức xúc, phẫn nộ trước những hành vi vi phạm pháp luật của giáo sĩ và một số giáo dân tại giáo xứ Thái Hà, đặc biệt là sau khi nghe phát biểu của Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt tại cuộc làm việc với lănh đạo UBND thành phố vào sáng 20-9. Các ư kiến tranh luận, chất vấn của nhân dân gây huyên náo khu vực. Khoảng 21h, nhiều người dân có mặt tại khu vực 178 Nguyễn Lương Bằng đă tự tháo dỡ các lều bạt dựng trên vỉa hè ngách 49, ngơ 64 Nguyễn Lương Bằng, sát với bức tường rào của Công ty cổ phần may Chiến Thắng. Nhân dân c̣n yêu cầu giáo sỹ, giáo dân phải tự di chuyển các đồ vật thờ cúng ra khỏi khu đất do Công ty cổ phần may Chiến Thắng quản lư... Các linh mục và giáo dân cầu nguyện trái phép tại khu đất này rút dần. Nhiều người dân tiếp tục gay gắt yêu cầu linh mục chánh xứ và các linh mục nhà thờ Thái Hà chuyển ngay đồ thờ tự về Nhà thờ.
Ngay sau khi nhận được thông tin trên và đồng thời nhận được yêu cầu giúp đỡ của linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong của giáo xứ Thái Hà, UBND thành phố đă chỉ đạo UBND quận Đống Đa, UBND phường Quang Trung và các cơ quan, đơn vị chức năng triển khai các biện pháp bảo vệ an ninh trật tự tại khu vực. Đáng tiếc, khi UBND phường Quang Trung và các cơ quan chức năng liên hệ bằng điện thoại để đề nghị linh mục Vũ Khởi Phụng và các linh mục giáo xứ Thái Hà phối hợp với chính quyền giải quyết t́nh h́nh trong bối cảnh người dân vô cùng bức xúc th́ phía Nhà thờ Thái Hà đă từ chối. Trước t́nh h́nh đó, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng đă khẩn trương bố trí lực lượng canh gác, bảo vệ, giải tán nhân dân, nhất là tại khu vực Nhà thờ và khu đất của Công ty cổ phần may Chiến Thắng, bảo vệ các đồ thờ tự mà các giáo sỹ, giáo dân đă đặt trái phép. Chính quyền và các cơ quan chức năng cũng đă tuyên truyền, vận động nhân dân kiềm chế, không được có những hành vi quá khích. Chính quyền phường Quang Trung đă lập biên bản vụ việc với sự chứng kiến của đại diện các cơ quan chức năng và nhân dân sinh sống tại khu vực...
Ngày 22-9, UBND quận Đống Đa tiếp tục thể hiện thiện chí khi mời linh mục chánh xứ Thái Hà Vũ Khởi Phụng đến làm việc để phối hợp giải quyết t́nh h́nh. Nhưng một lần nữa, thiện chí đó bị từ chối. Chủ tịch UBND quận Đống Đa đă gửi công văn đến linh mục Vũ Khởi Phụng yêu cầu hợp tác chặt chẽ với chính quyền để giải quyết vụ việc, đồng thời tiếp tục yêu cầu các linh mục và giáo dân chấp hành nghiêm túc pháp luật, hoạt động tôn giáo đúng nơi qui định, chuyển ngay các tượng, thánh giá, bàn thờ... về nơi thờ tự. Nếu không, linh mục chánh xứ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về t́nh h́nh ở khu vực trên.
|