TRANG CHỦ
Chính trị
Xă hội
Kinh tế
Văn hoá
Giải trí
Thăng Long - Hà Nội
Giáo dục
Thể thao
Đời sống
Công nghệ
Thế giới
Pháp luật
Du lịch
Tắt Telex Vni
T́m với Google
Đăng kí nhận tin



 

Thị trường đồ chơi trung thu:
Hàng truyền thống được ưa chuộng
24/09/2007 08:23

 

Bé đi chơi phố Trung thu. Ảnh: Hồng Hà

(HNM) -
Dạo một ṿng qua phố Hàng Mă, Lương Văn Can... h́nh ảnh đầu tiên bắt gặp là một màu đỏ rực của đèn lồng, đèn ông sao.

 

Đèn lồng có nhiều thay đổi so với mọi năm. Đèn có chất liệu, màu sắc đẹp với h́nh gấu, cún con, cá chép, gà trống... cán bằng nhựa lắp pin, gồm nhiều loại. Những chiếc đèn được sản xuất trong nước cũng có mẫu mă đẹp và chức năng không thua kém hàng ngoại.

 

Đối mặt với sức cạnh tranh hàng ngoại, không ít cơ sở kinh doanh trên phố Hàng Mă vẫn tự tin tung ra nhiều loại đèn lồng và đèn ông sao truyền thống. Chị Nguyễn Minh Thư - chủ một cửa hàng cười nói: “Năm nay nhà tôi làm khoảng 500 mẫu đèn lồng cung cấp cho nhiều nhà và bán rất chạy. Khách có thể đặt làm 50 đèn trở lên với giá 7.000đ/chiếc, rẻ hơn giá bán lẻ 3.000đ”. Đèn dán bằng giấy bóng kính đỏ và dây thép có thể thả hoặc treo tùy ư. Những chiếc đèn ông sao cũng được làm bằng giấy bóng bắt mắt, trung b́nh giá là 5.000đ-7.000đ/chiếc. Bác Nguyễn Thị Ninh chủ cửa hàng chuyên bán và làm các loại đèn hoa sen, đèn con thỏ trên phố Hàng Lược nói thêm: “Nhiều khách hàng vẫn thích những sản phẩm truyền thống. Hàng nhập ngoại tuy bắt mắt nhưng không mang nét văn hóa đặc trưng của ngày Tết Trung thu Việt Nam. Hơn nữa, giá những loại đèn tự làm rẻ hơn nhiều, thông thường đèn hoa sen giá 7.000đ/chiếc cỡ lớn, 5.000đ/chiếc cỡ nhỏ; đèn con thỏ 7.000đ/chiếc; đèn cù, đèn ông sao 5.000đ-7.000đ/chiếc”.

 

Qua một quầy hàng chuyên bán mặt nạ truyền thống, thấy loại làm từ giấy bồi được bày bán nhiều. Bên cạnh đó là những chiếc trống cơm nhỏ màu đỏ và đầu sư tử. Gia đ́nh bác Trần Kim chuyên làm mặt nạ giấy bồi hồ hởi: “Khách mua và đặt hàng chủ yếu là các trường mẫu giáo và cơ quan, đoàn thể. Đợt này nhà tôi sản xuất gần 1.000 chiếc đưa đi các nơi và c̣n làm tiếp”. Mặt nạ giấy bồi được nhiều người ưa thích, giá 7.500đ/chiếc bán buôn, 10.000đ/chiếc bán lẻ; trống cơm 9.000đ/chiếc bán buôn, 12.000đ/chiếc bán lẻ; mũ sư tử 17.000đ/chiếc cỡ nhỏ, 20.000đ/chiếc cỡ vừa, 25.000đ/chiếc cỡ lớn.

 

Bộ cánh bướm xinh đẹp với chiếc bờm và gậy thiên thần xinh xắn, giá 45.000đ-60.000đ/bộ được nhiều em gái nhỏ yêu thích. Chị Trần Thị Hoa - chủ cửa hàng ở phố Hàng Mă hồ hởi khoe: “Bộ này là một trong những mặt hàng bán chạy nhất trong năm nay. Nhà tôi nhập khoảng 200 chiếc, đă bán gần hết. Sắp tới sẽ nhập thêm khoảng 300 chiếc nữa”.

 

Dịp Trung thu, trên mọi nẻo đường, nh́n đám con trẻ chơi đùa với chiếc mặt nạ cùng chiếc đèn ông sao, đèn cù... rực rỡ sắc màu dường như ai cũng xốn xang và càng thấy vui hơn bởi những sản phẩm truyền thống vẫn măi được ǵn giữ.

 

Hồng Nhung

In bài viết Gửi phản hồi

CÁC TIN, BÀI KHÁC:

<Trở về đầu trang>

TIÊU ĐIỂM
Giảm tiếp 1.000 đồng, giá xăng c̣n 12.000 đồng/lít
Ngày mai 2/12: Vietnam Airlines sẽ có chuyến bay thứ 2 tới U-Tapao
Vàng, USD giảm giá ngày đầu tuần
Vé máy bay Tết Hà Nội - TP HCM giá 450.000 đồng
Sau lạm phát: Việt Nam cần đẩy nhanh tốc độ cổ phần hóa
Tháng 12, không tiết giảm điện trên toàn quốc
Thị trường bất động sản đang khởi động lại
Cần thay đổi từ gốc
Trong hai ngày 30/11 và 1/12: Vietnam Airlines tiếp tục hủy các chuyến bay quốc tế tới Bangkok
Hà Nội: 70% hàng Everon là hàng giả
THƯ VIỆN ẢNH
Click vao anh de phong to

(HNM) - Ngày 30-11, Cảnh sát Áp-ga-ni-xtan cho biết, tại Thủ đô Ca-bun đă xảy ra vụ đánh bom liều chết ở gần trường trung học Ha-bi-bi-a, làm 2 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương. Trong ảnh: Cảnh sát Áp-ga-ni-xtan bên chiếc xe bị tấn công của Đại sứ quán Đức.