|
(HNM) - Hiệp hội Phân bón Việt Nam cho biết, mặc dù giá các nguyên liệu sản xuất phân bón đă tăng rất cao trong quí I-2008 so với cùng kỳ năm 2007, nhưng với diễn biến thị trường thế giới bất lợi như hiện nay, giá nguyên liệu sẽ c̣n biến động lớn.
Theo đó, giá nhập khẩu các loại phân nguyên liệu từ Trung Quốc, Nga, các nước Ban-tích tiếp tục tăng 15 đến 35% do chính sách tăng thuế xuất khẩu phân bón. Bên cạnh đó, dự báo khí tượng thủy văn năm 2008 cũng cho thấy, t́nh h́nh khai thác các mỏ nguyên liệu như quặng apatit, than đá, lưu huỳnh sẽ gặp nhiều khó khăn dẫn đến sản lượng giảm, giá sẽ tăng trên 15%. Ngay cả những nguyên liệu trong nước chủ động được như quặng apatit và than đá cũng tiếp tục tăng trên 20% trong những tháng cuối năm để dần tiếp cận giá thị trường thế giới và bảo đảm đủ nguồn lực đầu tư mở rộng sản xuất.
Để không tạo ra những “cú sốc” tăng giá phân bón trong nước, Hiệp hội Phân bón đề nghị Chính phủ và các ngành liên quan có kế hoạch dài hạn đến năm 2010 về nhập khẩu phân bón; cần ưu tiên nguồn vốn vay cho sản xuất và nhập khẩu phân bón; giảm dần xuất khẩu than và tiến tới không xuất khẩu than đá để bảo đảm nguyên liệu cho sản xuất phân đạm trong nước...
Thanh Mai
|