|
|
Người thu nhập cao kê khai nộp thuế tại Cục Thuế TP.HCM | Mức năm triệu đồng đă mất giá. Giá cả tăng nhưng mức sàn chịu thuế vẫn chưa thay đổi. Chỉ số giá cả vừa qua tăng vọt, ngưỡng để bắt đầu tính thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao là năm triệu đồng có c̣n phù hợp?
Chi tiêu tăng, thuế như cũ?
“Chi tiêu thời buổi tăng giá lạm phát như hiện nay thật khó khăn” - chị NHD, nhân viên ngân hàng tại Hà Nội nói. Hai vợ chồng chị D. là công chức, tổng thu nhập cả hai người là 11 triệu đồng/tháng. Theo quy định, vợ chồng chị mỗi tháng phải nộp thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao tổng cộng khoảng 100.000 đồng. Chị cho biết thời điểm trước Tết nguyên đán 2008, chị đi chợ chỉ cần 50.000 đồng/ngày là đủ. Nay cái ǵ cũng tăng, có nhiều loại thực phẩm giá tăng gần gấp đôi thịt heo tăng lên tới 60.000 đồng/kg, dầu ăn cũng tăng lên 36.000 đồng/lít... Với 100.000 đồng/ngày để đi chợ, chị phải khéo tính lắm mới thu vén đủ thức ăn cho gia đ́nh.
Tiền học của hai con chị D. cũng tăng lên gấp rưỡi, đứa học mẫu giáo năm 2007 là 500.000 đồng/tháng nay đă tăng 800.000 đồng/tháng. Cộng tiền học phí, tiền ăn ở trường, sữa cho các con mỗi tháng vợ chồng chị D. tốn khoảng bốn triệu đồng. Vậy là chỉ c̣n gần bốn triệu đồng vợ chồng chị trang trải rất nhiều chi phí khác như điện thoại, xăng, dầu, điện, nước, gas... Nếu phát sinh các khoản chi phí khác như ốm đau, thăm hỏi người thân th́ quả là đau đầu, chưa kể chuyện phải để dành tiền sửa nhà.
Phải đổi mức sàn năm triệu đồng
|
Theo quy định, trong trường hợp giá cả thị trường biến động từ 20% trở lên th́ Chính phủ tŕnh Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh các mức bằng tiền trong biểu thuế thuế thu nhập cho phù hợp (trích Điều 30 Pháp lệnh Thuế thu nhập cao). Trong khi đó, theo Tổng cục Thống kê, giá tiêu dùng các năm qua liên tục tăng, năm sau cao hơn năm trước. Tính chung từ 1-7-2004 đến đầu tháng 4-2008, giá tiêu dùng đă tăng khoảng 44%. | Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Đ́nh Lộc, nguyên bộ trưởng Bộ Tư pháp, cho rằng với thời giá hiện nay những người có thu nhập năm triệu đồng/tháng đang bức xúc bởi họ phải tằn tiện hơn rất nhiều nhưng vẫn phải nộp thuế thu nhập cao. Điều đáng nói là điều bất hợp lư này kéo dài đă khá lâu mà cơ quan thuế vẫn không kiến nghị cơ quan chức năng chỉnh sửa lại ngưỡng tính thuế. Điều 30 Pháp lệnh Thuế thu đối với người có thu nhập cao đă được sửa đổi, bổ sung cho phép nâng mức thu nhập chịu thuế lên cao hơn mức năm triệu đồng theo t́nh h́nh trượt giá thực tế.
Ông Lộc khẳng định mức khởi điểm tính thuế năm triệu đồng/người/tháng được áp dụng từ ngày 1-7-2004 mà điều kiện lúc đó khác bây giờ rất nhiều. “Tôi cũng có xem một vài báo đưa tin là với mức sinh hoạt phí ở Việt Nam hiện nay, ngay cả những người nước ngoài cũng bị ảnh hưởng. Tôi nhớ báo có nêu một người Đức nói là trước đây chỉ cần 50% thu nhập là đủ cho chi tiêu sinh hoạt phí, c̣n bây giờ phải đến 70%. Những người có thu nhập vài ba ngàn USD/tháng cũng bị ảnh hưởng rơ rệt chứ nói ǵ đến những người làm công ăn lương của chúng ta” - ông Lộc nói.
“Tôi không phải đi chợ nhưng thấy người nhà đi về nói chuyện giá cả tăng lên hàng ngày mà giật ḿnh. Giá cả tăng gấp đôi th́ tất nhiên khó khăn với toàn dân chứ không chỉ có những người thu nhập trên năm triệu đồng/tháng. Với những người làm công ăn lương ở thành thị, chỉ biết trông chờ vào đồng lương nay lại c̣n phải đóng thuế thu nhập th́ khó khăn sẽ càng căng thẳng hơn. Tôi nghe nói ở Bộ Tư pháp bây giờ có một số người đi làm phải mang cặp lồng cơm để ăn trưa như thời bao cấp. Đó là một thực tế mà chúng ta phải suy nghĩ” - ông Lộc chia sẻ.
Nâng ngưỡng tính thuế hay chờ luật mới?
Ở góc độ nhà nước, nếu nâng ngưỡng thu nhập chịu thuế lên cao hơn năm triệu đồng th́ phần thu được từ thuế thu nhập cá nhân sẽ giảm, ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách. “Nhưng theo tôi biết, việc giảm thu này là không nhiều” - ông Lộc khẳng định.
Theo ông Lộc, mức khởi điểm tính thuế thu nhập cao có thể nâng lên 6-7 triệu đồng/người/tháng. Dù việc thay đổi ngưỡng tính thuế có thể gây xáo trộn bộ máy thu thuế nhưng cơ quan thuế cần cố gắng khắc phục chứ không thể bắt người dân phải cố chịu nộp thuế trong lúc đời sống họ gặp khó khăn. Vậy có nên điều chỉnh ngay hay chờ khoảng tám tháng nữa Luật Thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực (từ 1/1/2009, có xem xét đến việc chiết trừ gia cảnh)? Ông Lộc cho rằng trong bối cảnh trượt giá như hiện nay, theo nhận định của Chính phủ th́ phải đến tháng 6/2009 lạm phát mới có thể được kiềm chế, ổn định, nhà nước phải sớm có những cân nhắc cho hợp lư.
Về vấn đề này, ông Đinh Nam Thắng, Trưởng ban Quản lư thuế thu nhập cá nhân, Tổng cục Thuế, cho biết hiện chưa có ư kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính về việc xem xét điều chỉnh mức thu nhập chịu thuế trong biểu thuế thu nhập cá nhân cho phù hợp. Ngoài ra, cũng khó khăn khi điều chỉnh mức khởi điểm chịu thuế do từ nay đến lúc Luật Thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực không c̣n xa nữa.
Theo Pháp luật TP.HCM
|