TRANG CHỦ
Chính trị
Xă hội
Kinh tế
Văn hoá
Giải trí
Thăng Long - Hà Nội
Giáo dục
Thể thao
Đời sống
Công nghệ
Thế giới
Pháp luật
Du lịch
Tắt Telex Vni
T́m với Google
Đăng kí nhận tin



 

3 kịch bản cho tăng trưởng kinh tế VN 2008
08/05/2008 16:45

 

                          Ảnh minh họa

(HNMO) - Theo Viện nghiên cứu Quản lư kinh tế Trung ương (CIEM), kinh tế Việt Nam 2008 sẽ khó có thể tiếp tục tăng trưởng với tốc độ cao như năm 2007. Theo đó, CIEM đă đưa ra 3 kịch bản: GDP chỉ tăng ở mức 7,6%, 7,2% hoặc mức 6,6%.

 

Lạm phát cao nhất có thể lên tới 22,3%

 

Trong Báo cáo kinh tế Việt Nam 2007 được CIEM công bố hôm nay (8/5), CIEM cho rằng, kinh tế thế giới năm 2008 được dự báo tăng trưởng chậm hơn đáng kể so với năm 2007. Những biến động khó lường của kinh tế thế giới, kéo theo sức ép lạm phát và nhiều rủi ro đi kèm là những nhân tố có thể tác động tiêu cực đến nền kinh tế Việt Nam. “Đây là những thách thức lớn đối với nền kinh tế Việt Nam trong năm nay và cả trong các năm tiếp theo”-Báo cáo của CIEM cho biết.

 

Báo cáo Kinh tế Việt Nam của Viện nghiên cứu Quản lư kinh tế Trung ương là Báo cáo hằng năm nhằm cung cấp bức tranh toàn cảnh nền kinh tế Việt Nam, tổng quan những thành tựu đạt được, phân tích những tồn tại, những thách thức cần vượt qua và đưa ra dự báo triển vọng tăng trưởng một số chỉ tiêu kinh tế của Việt Nam.

 

Báo cáo Kinh tế Việt Nam 2007 chủ yếu sử dụng số liệu chính thức, cập nhật đến hết tháng 4/2008, do Tổng cục Thống kê và nhiều Bộ nghành cung cấp.

V́ vậy, CIEM cho rằng, mục tiêu tăng trưởng kinh tế 8,5-9% và kiềm chế lạm phát ở mức 11-12% cho năm 2008 là rất khó thực hiện.

 

Với nhận định trên, các chuyên gia của CIEM đă đưa ra ra 3 kịch bản về tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong năm 2008. Theo đó, dù có lạc quan, GDP sẽ chỉ tăng trưởng ở mức 7,6%; theo kịch bản cơ bản, GDP sẽ tăng 7,2%; c̣n với kịch bản “bi quan”, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam chỉ tăng 6,6%.

 

Như vậy, tốc độ tăng trưởng GDP theo kịch bản cơ bản thấp xa so với  chỉ tiêu đề ra trong kế hoạch phát triển kinh tế xă hội năm 2008.

 

Các chuyên gia CIEM cũng cho rằng, dẫu có theo kịch bản nào, lạm phát năm 2008 sẽ cao hơn so với năm 2007; trong đó mức lạm phát trung b́nh cả năm nay sẽ là 19,4%, kịch bản lạc quan nhất là 16,7% và bi quan nhất có thể là 22,3%.

 

Đáng chú ư, nhập siêu c̣n lớn, chưa thể khắc phục ngay trong ngắn hạn. V́ vậy, “mục tiêu tăng trưởng GDP và lạm phát năm 2008 cần được xem xét lại cho phù hợp với t́nh h́nh thực tế hiện nay”- các chuyên gia CIEM nhấn mạnh.

 

Báo cáo cho biết thêm, đẩy mạnh cải cách cơ cấu (khu vực doanh nghiệp nhà nước, phát triển khu vực tư nhân), thực thi nghiêm túc các cam kết quốc tế, trong đó có các cam kết WTO cũng như “giải tỏa” các nút thắt cổ chai (về thể chế, kết cấu hạ tầng, nguồn nhân lực) là những công việc cần được tiếp tục đẩy mạnh trong năm nay. “Đồng thời, cần nhận thức đầy đủ hơn tính chất phức tạp, nghiêm trong của t́nh trạng rủi ro bất ổn vĩ mô gia tăng để có phương thức xử lư thích hợp, cho dù có thể phải giảm tốc độ tăng trưởng trong ngắn hạn”.

 

GDP tăng trưởng 8,5%: Con số chưa thật ấn tượng

 

Cùng với phần dự báo về kinh tế Việt Nam năm 2008, Báo cáo đă nh́n lại tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm 2007.

 

Theo Báo cáo, tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2007 đạt 8,5% là tốc độ tăng trưởng cao nhất kể từ năm 1997, tuy nhiên khó có thể nói đây là con số thật ấn tượng. Lư giải cho điều này, TS. Vơ Trí Thành, chuyên gia kinh tế cho biết, tỷ lệ đầu tư so với GDP năm 2007 quá cao, đạt tới 44%. Điều này cho thấy, mức tăng GDP của Việt Nam trong năm qua chủ yếu dựa vào nguồn vốn FDI chảy vào nền kinh tế.

 

Bên cạnh đó, năm 2007, khu vực tài chính, ngân hàng phát triển sôi động, tuy nhiên, tỷ trọng đóng góp của ngành tài chính, ngân hàng lại  chỉ chiếm chưa đến 2% GDP. “Chứng tỏ rằng, sự bùng phát chỉ là luân chuyển những khoản tiền ảo mà không phải làm gia tăng giá trị thực cho nền kinh tế, hay nói cách khác là ít chuyển hóa sang nền kinh tế thực.”-ông Thành nói.

 

Một điểm đáng quan tâm là, tốc độ tăng tiêu dùng của người dân Việt Nam đang cao hơn rất nhiều so với tốc độ tăng GDP. Nếu như mức thu nhập b́nh quân đầu người năm 2007 chỉ là 841USD/người/năm th́ mức chi tiêu của người dân lại tăng mạnh. Điều này dẫn tới tiết kiệm nội địa năm 2007 bị chững lại.  

 

Hương Thủy

In bài viết Gửi phản hồi

CÁC TIN, BÀI KHÁC:

<Trở về đầu trang>

TIÊU ĐIỂM
Kích cầu từ những phiên chợ quê
Vàng tăng giá trở lại
Giá xăng dầu tăng tiếp 500-700 đồng mỗi lít
Đề nghị giảm 50% giá vé tàu khách quốc tế Hà Nội - Nam Ninh
Tăng giá xăng, dầu từ 1-7
Tháng thứ 6 liên tiếp lăi suất cơ bản ở mức 7%
Kinh tế VN nửa chặng đường 2009: Khôi phục tăng trưởng
Hà Nội đă t́m được lời giải cho bài toán rau an toàn?
T́m kiếm cơ hội sau khủng hoảng: Không dễ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ
Việt Nam được đánh giá là thị trường đầu tư hấp dẫn
THƯ VIỆN ẢNH
Click vao anh de phong to

Một nét Hội An Ảnh: H.M