|
(HNM) - Tổng công ty Xi măng Việt Nam cho biết, để ổn định thị trường phía Nam, Tổng công ty đă vận chuyển khoảng 14.000 tấn xi măng vào thị trường này.
Dự kiến từ nay đến cuối tháng 5, Tổng công ty sẽ cung ứng thêm cho thị trường phía Nam khoảng 20.000-25.000 tấn xi măng và giá bán bằng giá xi măng Hà Tiên. Vừa qua, t́nh trạng không ổn định nguồn khiến giá xi măng biến động là do khâu lưu thông phân phối chưa kịp thời và nhu cầu thị trường tăng đột biến (phía Nam tăng 40%, trong khi dự kiến tăng chỉ khoảng 20%; phía Bắc nhu cầu tăng 25% khi dự kiến chỉ 10%-12%). Ngoài ra, thị trường hiện “sốt” cục bộ theo thương hiệu, chẳng hạn tại Hà Nội sốt xi măng Hoàng Thạch, c̣n Bỉm Sơn th́ không; nhưng tại Huế, Bỉm Sơn lại “sốt” trong khi Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh... lại không.
Y Linh
|