|
Theo dự đoán của các chuyên gia, giá vàng sẽ c̣n tiếp tục tăng cao do giá vàng trên thị trường thế giới đă ở mức 901,6USD/ounce.
Ngưỡng cản tâm lư 890 USD/ounce đă bị phá vỡ, giá vàng đă vượt qua mức 900 USD/ounce và các chuyên gia cho rằng đây sẽ là động lực hỗ trợ giúp giá vàng xóa đi áp lực giảm giá.
Bên cạnh đó, thị trường nhiên liệu đang hỗ trợ tích cực cho giá vàng. Giá dầu thô đă mức kỷ lục 128 USD/thùng, cao nhất từ trước đến nay do nền kinh tế Mỹ tiếp tục giảm sút và một số nước châu Á như Trung Quốc, Mianma sẽ tăng nhu cầu do phải tái thiết lại các vùng sau động đất và băo. Giới đầu tư đang nhắm đến mức 141 USD/thùng dầu vào nửa sau của năm 2008 và như vậy giá vàng thế giới vẫn có nguy cơ leo thang.
Trong khi đó, thị trường vàng trong nước được dự báo là sẽ khá nóng bỏng trong thời gian tới khi nhiều công ty kinh doanh vàng tham gia thị trường. Bên cạnh những cái tên quen thuộc như SJC, PNJ, AAA... thị trường sẽ có thêm vàng miếng Phượng Hoàng của PNJ-Dong A Bank, Thần Tài của Sacombank và vàng miếng ACB.
Ngoài sức nóng từ cuộc đua giành thị phần giữa các công ty kinh doanh vàng, thị trường vàng c̣n chịu thêm nhiệt khi từ ngày 20/5, thuế suất nhập khẩu vàng tăng từ 0,5% lên 1%.
Giới kinh doanh dự báo vàng có thể vượt ngưỡng 1,8 triệu đồng/chỉẻtong đầu tuần tới do giá vàng trong nước hiện nay đang thấp hơn giá vàng thế giới, và thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng này có thể sẽ tăng.
Nhận thấy cơ hội, giới “lướt sóng” vàng đang quay lại, giá vàng cao trong khi sức mua tăng mạnh sẽ khiến thị trường vàng rất sôi động trong tuần này.
Ngày 18/5, vàng SJC mua vào-bán ra được niêm yết ở mức 1,766 triệu đồng-1,774 triệu đồng/chỉ, tăng 280.000-300.000 đồng/chỉ so với cuối tuần trước. Giá vàng tại các cửa hàng cũng vọt lên mức 1,765 triệu đồng/chỉ (mua vào) đến 1,774 triệu đồng/chỉ (bán ra). Đây là mức giá cao nhất trong 10 tuần qua.
Trong khi đó, đồng USD đang lên giá từng giờ so với VND. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, giá USD tự do đứng ở mức 16.390 đồng/USD trong khi tại Hà Nội, giá USD tăng thêm 20 đồng so với ngày 16/5, lên 16.480 đồng/USD, thậm chí có một số cửa hàng đă bán ra với mức 16.550 đồng/USD.
Diễn biến này hoàn toàn trái ngược với xu hướng cách đây 2 tháng khi thị trường “tẩy chay” USD. Nhu cầu ngoại tệ tăng là do thời gian gần đây, nhập siêu tăng đột biến trong khi nguồn đôla Mỹ của các cá nhân cũng giảm, do đă qua thời điểm kiều hối ồ ạt chuyển về nước. Bên cạnh đó, nhiều người dân thấy giá đôla Mỹ nhích lên, liền giữ lại, thậm chí mua thêm, càng khiến nguồn cung ít đi.
Ngân hàng Nhà nước cho biết cung cầu ngoại tệ có dấu hiệu mất cân bằng, khiến giá USD tiếp tục tăng. Phó tổng giám đốc Eximbank dự đoán tỷ giá VND/USD sẽ lên ngưỡng 17.000 đồng là khó tránh khỏi.
TTXVN
|