|
(HNMO) - Ngày 5/6, Tiến sĩ David Frenandez- Kinh tế trưởng tập đoàn J.P Morgan Chase, chuyên gia phân tích hàng đầu của lĩnh vực Tài chính toàn cầu đă có cuộc tiếp kiến và trao đổi với Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng những vấn đề liên quan đến ổn định kinh tế vĩ mô của Việt Nam. Tại buổi làm việc, Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam không có kế hoạch cũng như không thấy có lư ǵ để phá giá đồng nội tệ.
> Điều tra, xử lư nghiêm việc đầu cơ ngoại tệ
Tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ đă nêu những thành tựu nổi bật và mục tiêu phát triển kinh tế xă hội của Việt Nam, đồng thời phân tích đánh giá t́nh h́nh lạm phát, nhập siêu và những khó khăn trước mắt của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2008.
Với cương vị là chuyên gia phân tích hàng đầu trong lĩnh vực tài chính toàn cầu, ngài David Frenandez đă trao đổi thẳng thắn những vấn đề liên quan đến ổn định kinh tế vĩ mô của Việt Nam.
Thủ tướng Chính phủ đă bày tỏ quan điểm rơ ràng, minh bạch, khẳng định sự quyết tâm và sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ Việt Nam đối với việc kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng trưởng kinh tế hợp lư và đảm bảo an sinh xă hội.
Thủ tướng cho biết, Việt Nam không có kế hoạch phá giá đồng nội tệ. Trên cơ sở cán cân thanh toán hiện tại và t́nh trạng kinh tế tổng thể hiện nay, Thủ tướng không thấy có lư do ǵ để phá giá VND. Việt Nam đă phân tích và nghiên cứu tác động của việc phá giá VND trong giai đoạn hiện nay và đi đến kết luận rằng điều này sẽ không có ích.
Thủ tướng cho rằng, nh́n chung, giá trị của VND sẽ được quyết định bởi quan hệ cung cầu trên thị trường. Dù thị trường hiện đang chịu nhiều áp lực nhưng cán cân thanh toán tổng thể của Việt Nam vẫn có thặng dư khoảng 1 tỷ USD trong 5 tháng đầu năm 2008. Hiện nay biên độ giao động tỷ giá do ngân hàng nhà nước công bố mới ở khoảng ± 1%, thấp hơn mức dự kiến ± 2% cho năm 2008. Với thặng dư ngoại tệ đang có, Thủ tướng tin rằng, biên độ giao động tỷ giá VND/USD nên được điều chỉnh linh hoạt theo cả hai chiều, với biên độ và bước đi hợp lư. Trước mắt, có thể tiếp cận đến mức ± 2% như đă dự kiến. Chính phủ sẽ có những thông điệp rơ ràng hơn đến thị trường nhằm duy tŕ sự ổn định của VND.
Cũng tại buổi làm việc, Thủ tướng thừa nhận, tỷ giá ngoại tệ trên thị trường chợ đen hiện nay không nằm trong biên độ tỷ giá chính thức do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố. Tuy nhiên, theo Thủ tướng, đây không phải là vấn đề do mất cân đối cung-cầu ngoại tệ trong cán cân thanh toán tổng thể, mà là do những đồn đại, hoạt động đầu cơ và một phần là do hoạt động nghiệp vụ của các ngân hàng thương mại.
Các biện pháp can thiệp của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thời gian qua chưa được tiến hành một cách toàn diện mà mới chỉ thông qua một số lực lượng thị trường nhất định. Trong thời gian tới, sự can thiệp của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tăng cả về quy mô và cấp độ ở phạm vi rộng lớn hơn.
Thủ tướng cho biết, với mức dự trữ ngoại hối tại Ngân hàng Nhà Nước hiện nay, Việt Nam hoàn toàn bảo đảm việc chuyển ngoại tệ một cách b́nh thường của các nhà đầu tư nước ngoài.
Theo Thủ tướng, để ổn định giá trị VND, có hai vấn đề then chốt giúp giải quyết. Đó là: người dân cần được củng cố niềm tin về sự ổn định chung của hệ thống ngân hàng; lăi suất tiền gửi VND cần phải hấp dẫn. Thủ tướng cho biết, sẽ chỉ thị để cả hai vấn đề trên đều được thực hiện sớm.
Trước lạm phát đang ở mức quá cao, Thủ tướng cam kết giảm lạm phát. Mặc dù vậy, cắt giảm lạm phát mạnh ngay lập tức là không thể. Lạm phát sẽ được hạ dần dần về mức một con số vào năm 2010, có thể phấn đấu sớm hơn.
Kết thúc buổi làm việc, ngài David Frenandez đă xin phép và được sự chấp thuận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho công bố nội dung buổi làm việc quan trọng này trên Tạp chí Bloomberg nhằm đưa ra thông điệp khách quan từ Chính phủ Việt Nam tới các nhà đầu tư nước ngoài. Từ đó, tạo niềm tin của nhà đầu tư đối với sự điều hành của Chính phủ và sự phát triển của kinh tế Việt Nam.
Nội dung trên được thông tin đến báo chí vào chiều ngày 6/6.
Hương Thủy
|