|
Theo kế hoạch, cả năm 2008, EVN cần huy động khoảng 8.832 tỉ đồng vốn tín dụng thương mại của các ngân hàng trong nước, song qua 5 tháng đầu năm, các ngân hàng mới giải ngân được nguồn vốn đạt 2.204 tỉ đồng. Nguồn vốn c̣n lại, nhiều ngân hàng tuyên bố ngừng giải ngân do thiếu tính thanh khoản. Điều này đă khiến không ít dự án điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đứng trước nguy cơ bị đ́nh đốn.
 Một góc công tŕnh thủy điện Bản Vẽ
Hiện EVN đang vướng mắc ở 11 dự án thuỷ điện đang thi công là Bản Vẽ, Buôn Kuốp, Srepok 3, …v́ không giải ngân được nguồn vốn khoảng 2.870 tỉ đồng. Thậm chí, nhiều ngân hàng yêu cầu đàm phán lại lăi suất vay.
Điều đáng ngại là, theo EVN, đến nay không chỉ các NHTM trong nước gặp khó, mà cả các khoản vay nước ngoài của tập đoàn cũng đang bế tắc. Một số ngân hàng nước ngoài như ngân hàng Sumitomo đang đề nghị thay đổi lăi suất cho vay đối với khoản giải ngân c̣n lại 74,56 tỉ đồng của dự án thuỷ điện A Vương; ngân hàng Citibank yêu cầu huỷ khoản vay đă cam kết và giải ngân dở dang của dự án Buôn Tua Srah và Pleikrông, với mức cho vay 50 triệu USD (kế hoạch 2008 giải ngân 367 tỉ đồng)…
Tổng cộng, các nguồn vốn tín dụng trong và ngoài nước, nguồn phát hành trái phiếu không có khả năng huy động của EVN đến nay đă lên tới trên 9.000 tỉ đồng.
Theo VTV
|