|
(HNMO) - Sau khi giảm nhẹ vào hôm qua, hôm nay (20/8), giá vàng trong nước đảo chiều tăng 25.000 đồng, lên mức bán ra 1,745 triệu đồng/chỉ trong bối cảnh giá vàng thế giới hồi phục trở lại. Hiện giá vàng trong nước vẫn cao hơn thế giới khoảng 100.000 đồng/chỉ.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 19/8 tại thị trường New York lúc rạng sáng nay (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao kỳ hạn tháng 12 tăng 11,1 USD, tương đương 1,4%, dừng ở mức 816,8 USD/ounce. Vẫn tại thị trường này, giá vàng giao ngay tăng 15,2 USD/ounce, lên mức 815,3 USD/ounce.
Sáng nay tại thị trường châu Á, giá vàng giao ngay tăng thêm hơn 2 USD/ounce, lên mức 817,4 USD/ounce.
 Giá vàng tăng 25.000 đồng mỗi chỉ
Nguyên nhân khiến giá vàng thế giới tăng trở lại là giá USD sụt giảm. Sau chuỗi ngày tăng giá liên tục, hôm qua USD đă bắt đầu sụt giảm trở lại so với một số đồng tiền chủ chốt (tỷ giá EUR/USD từ mức 1 EUR “ăn” 1,4631 USD lên mức 1,4792 USD). Bên cạnh đó, giá dầu hồi phục cũng tác động đến sự đi lên của giá vàng (115 USD/thùng).
Tại thị trường trong nước. Hôm nay, các tiệm kinh doanh vàng đồng loạt điều chỉnh giá tăng từ 20.000-25.000 đồng mỗi chỉ.
Cụ thể, lúc 12h30', vàng SJC tại Cty SJC Hà Nội ở mức: mua vào 1,725 triệu đồng/chỉ, bán ra 1,745 triệu đồng/chỉ, giảm 25.000 đồng/chỉ so với lúc 16h hôm qua.
Vàng miếng của Bảo Tín Minh Châu giao dịch mức: 1,725 triệu đồng/chỉ-1,74 triệu đồng/chỉ (mua vào-bán ra), so với múc 1,705 triệu đồng/chỉ-1,72 triệu đồng/chỉ (mua vào-bán ra) lúc chiều qua.
Trên sàn giao dịch vàng Sài G̣n, đến đầu giờ chiều, tổng khối lượng khớp lệnh thành công đạt 222.900 lượng vàng, tương ứng giá trị 3.805 tỷ đồng, với giá khớp lệnh phổ biến là 1,706 triệu đồng/chỉ.
Hôm nay, tỷ giá USD tại Vietcombank là 16.600 đồng (mua vào)-16.700 đồng (bán ra). Tại “chợ đen”, giá phổ biến: 16.650 đồng-16.680 đồng (mua vào-bán ra).
Tính theo tỷ giá của Vietcombank, giá vàng trong nước hiện vẫn cao hơn giá vàng thế giới khoảng 100.000 đồng/chỉ (chưa kể thuế và các chi phí khác).
Mức chênh lệch lớn giữa giá vàng trong nước và thế giới đă duy tŕ từ tuần trước đến nay.
Trao đổi với PV HNMO, ông Huỳnh Trung Khánh-Phó Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh Vàng Việt Nam, cố vấn Hội đồng Vàng thế giới tại Việt Nam, cho biết, sở dĩ có sự chênh lệnh trên bởi từ tháng 6/2008 đến nay, Ngân hàng Nhà nước tạm ngưng nhập khẩu vàng nhằm giảm nhập siêu. Ông Khánh cho rằng đây là một chủ trương đúng. Tuy nhiên, việc ngừng nhập khẩu vàng làm mất cân đối cung-cầu. Thị trường vàng trong nước gần như không liên thông với thị trường thế giới.
Trong 6 tháng đầu năm, các doanh nghiệp nhập khoảng 62 tấn vàng, họ đă chuyển hóa số vàng này thành vàng miếng. Nhiều doanh nghiệp được phép xuất khẩu đều bán vàng vào thời điểm giá vàng thế giới ở mức cao (trên 900 USD/ounce). Bên cạnh đó, do cần quay ṿng vốn, nhiều đơn vị đă bán vàng dự trữ. Đó là chưa kể sức cầu trong dân rất cao.
Được biết, để giải nguồn cung của các doanh nghiệp vàng và để giá vàng trong nước diễn biến sát giá vàng thế giới, Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam chuẩn bị kiến nghị Ngân hàng Nhà nước tạm thời cho phép các doanh nghiệp nhập khẩu một vài tấn vàng. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, khả năng Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho nhập khẩu vàng trở lại vào thời điểm này là rất thấp, bởi kiềm chế lạm phát vẫn là ưu tiên số một của Chính phủ.
Hương Thủy
|