TRANG CHỦ
Chính trị
Xă hội
Kinh tế
Văn hoá
Giải trí
Thăng Long - Hà Nội
Giáo dục
Thể thao
Đời sống
Công nghệ
Thế giới
Pháp luật
Du lịch
Tắt Telex Vni
T́m với Google
Đăng kí nhận tin


 

Thị trường bất động sản dự báo tiếp tục khó khăn
12/10/2008 16:34

Chính sách thắt chặt tín dụng trong lĩnh vực bất động sản (BĐS) vừa qua đă khiến các doanh nghiệp gặp vô vàn khó khăn. Sự khó khăn ấy được dự báo là sẽ tiếp tục sau khi Chính phủ chỉ đạo tăng cường hơn nữa kiểm soát đối với hoạt động cho vay BĐS.
 
 Thị trường gần như “đóng băng”
 
 Không khó để nhận ra rằng, đây đang là thời điểm “vàng” để những người thực sự có nhu cầu về nhà ở bỏ tiền ra mua. Họ có thể dễ dàng tiếp cận với các sản phẩm hơn do thị trường giờ đây không c̣n bị thồi phồng lên do t́nh trạng đầu cơ như trong vài năm trước.
 
 Không những thế, người mua c̣n có nhiều cơ hội để lựa chọn và mặc cả do các doanh nghiệp và chủ đầu tư rất cần thu vốn.
 
 Nhưng trên thực tế th́ sao? Các giao dịch BĐS trong thời gian qua đă giảm sút một cách nghiêm trọng bởi phần lớn người có nhu cầu mua nhà và doanh nghiệp đă gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận vốn vay để có thể mua các sản phẩm bất động sản. V́ vậy, dù giá bất động sản đă thấp hơn rất nhiều so 1 - 2 năm trước đây song t́nh h́nh cũng không mấy sáng sủa.
 
 Ông Vũ Quốc Thái, Giám đốc nghiên cứu Công ty Tư vấn BĐS VietRees nhận định: "T́nh h́nh thị trường bất động sản hiện nay cho thấy các giao dịch gần như “đóng băng”. Điều này xuất phát từ lư do ngân hàng siết chặt cho vay tín dụng, lăi suất ngân hàng cao và các chính sách quản lư nhà nước chưa thật sự hoàn chỉnh.”
 
 Nói đến cơ chế chính sách, ông Đặng Hoàng Vũ, Tổng giám đốc Công ty Địa ốc Thanh B́nh cho biết: "Đối với doanh nghiệp làm một dự án cấp phép đầu tư, cấp giấy tờ để triển khai dự án là rất khó, trung b́nh mất từ 3 - 5 năm. Cơ chế chính sách hiện nay đă khiến thị trường bất động sản bị chững lại”.
 
 Và thực tế đă chứng minh rằng, hàng loạt các dự án trong thời gian vừa qua đă bị tŕ hoăn và chậm tiến độ do các doanh nghiệp thiếu vốn. T́nh h́nh đó, về lâu dài sẽ có ảnh hưởng không nhỏ tới việc đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân.
 
 Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam: Nhu cầu nhà ở của người dân tại các đô thị Việt Nam trong hiện tại và tương lai là rất lớn. Hiện nay, nhà ở đô thị mới đạt 11 m2/người, chúng ta phấn đấu đến 2011 khoảng 14 m2/người, ở các đô thị nước ta hiện có 22 triệu người, nếu cứ tăng thêm 1 m2/người th́ phải có thêm 22 triệu m2 sàn.
 
 Điều đó cũng đồng nghĩa với việc dự án càng chậm tiến độ th́ mục tiêu đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân càng khó thực hiện.
 
 Tiếp tục đối mặt với khó khăn
 
 Trong bối cảnh hiện nay chỉ những doanh nghiệp có tiềm lực tài chính mạnh mới không bị ảnh hưởng nhiều. Một phần lớn các doanh nghiệp vẫn mong muốn và cố gắng cầm cự để tiếp tục giữ chân trong lĩnh vực này nhưng thay v́ tự thân vận động các đơn vị này chuyển sang h́nh thức liên doanh, kêu gọi hợp tác, đầu tư, liên kết. Đây là một cách làm đang rất được khuyến khích song không phải doanh nghiệp nào cũng có cơ hội để làm điều đó.
 
 Việc huy động vốn từ người mua cũng được tính đến, tuy nhiên, do quy định chỉ được huy động vốn sau khi đă hoàn thành phần móng đă khiến các doanh nghiệp cũng gặp không ít khó khăn.
 
 Cho dù vậy, một số chuyên gia kinh tế vẫn dự báo, thị trường BĐS sẽ b́nh ổn trở lại vào cuối năm 2008 và đầu năm 2009. Song mới đây, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đă chỉ đạo các bộ ngành về việc thực hiện các biện pháp nhằm hạn chế những tác động xấu của cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay đối với nền kinh tế nước ta.
 
 Theo đó, Chính phủ chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có biện pháp giám sát chặt chẽ và chỉ đạo các ngân hàng thương mại rà soát lại các khoản cho vay đầu tư, đặc biệt là đầu tư vào những lĩnh vực rủi ro cao, trong đó có bất động sản, tăng cường hơn nữa kiểm soát và pḥng ngừa rủi ro đối với hoạt động cho vay bất động sản.
 
 Các ngân hàng thương mại cần xác định cụ thể những dự án, công tŕnh không có hiệu quả để dừng, có biện pháp quản lư, thu nợ hoặc áp dụng biện pháp thích hợp để tiếp tục cho vay nhằm thúc đẩy hoạt động lành mạnh ở lĩnh vực này.
 
 Như vậy th́ rơ ràng, trong tương lai gần, các doanh nghiệp trong lĩnh vực BĐS cũng không mong nhận được sự hỗ trợ nhiều về vốn từ phía các ngân hàng. Theo nhận định của một chủ thầu xây dựng của một tổng công ty lớn ở Hà Nội, chỉ những doanh nghiệp lớn, những công ty có uy tín mới có thể vay được từ ngân hàng.
 
 Tuy nhiên, với lăi suất ngân hàng tuy đă giảm nhưng không đáng kể như hiện nay th́ đa số các nhà kinh doanh BĐS không dám vay ngân hàng, c̣n với các chủ thầu xây dựng th́ chỉ trong trường hợp thật cần thiết mới dám vay, chẳng hạn như bị sức ép về thời gian, áp lực, buộc phải gấp rút hoàn thành tiến độ nếu không sẽ bị phạt…
 
 Xin được nói thêm, theo các quy định trong lĩnh vực xây dựng, các nhà thầu được tính lăi suất đối với chủ đầu tư nhưng trên thực tế, ít nhà đầu tư chịu chi trả lăi suất vay. Mà trong thời điểm lăi suất cao như hiện nay th́ điều đó càng khó xảy ra.
 
 Việc Chính phủ duy tŕ các chính sách thắt chặt quản lư thị trường này cũng có nghĩa là người có nhu cầu mua nhà chắc chắn không dễ dàng tiếp cận vốn vay. Và thị trường BĐS tiếp tục được dự báo sẽ đối mặt với rất nhiều khó khăn trong thời gian tới.

Theo Dân trí

In bài viết Gửi phản hồi

CÁC TIN, BÀI KHÁC:

<Trở về đầu trang>

TIÊU ĐIỂM
Giá vàng tăng vọt, tiến sát mốc 1,7 triệu đồng/chỉ
Gian lận đo lường ngày càng tinh vi
Ngân hàng Nhà nước đồng ư cho thu phí giao dịch qua ATM
Ngân hàng hạ lăi suất cho vay: Chia “lửa” cùng doanh nghiệp
ADB hỗ trợ Việt Nam và Lào nâng cấp đường bộ
Giá vàng trong nước đi ngang
Đang là thời điểm tốt để đầu tư vàng dài hạn
5 bài học dẫn đến thành công
Thí điểm mô h́nh tập đoàn kinh tế: Tích tụ nguồn lực
Chủ động đối phó trước suy thoái kinh tế thế giới
THƯ VIỆN ẢNH
Click vao anh de phong to

(HNM) - Ngày 21-11, khoảng 2.000 người nội trợ Hàn Quốc đă cùng nhau làm 140 tấn kim chi, một món ăn truyền thống được làm từ bắp cải và củ cải, tại công viên bên ngoài trụ sở chính quyền thành phố Xơ-un (ảnh).