|
 |
| Điệu múa khèn của người H’Mông (Lào Cai). Ảnh: TTXVN | (HNM) - Từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 10, Bộ VH-TT&DL phối hợp với UBND thành phố Hà Nội tổ chức “Ngày hội giao lưu bản sắc văn hóa các vùng, miền toàn quốc”. Phóng viên báo Hànộimới đă có cuộc trao đổi với ông Từ Mạnh Lương, Thường trực Ban chỉ đạo, Trưởng ban tổ chức (BTC) về sự kiện.
- Lần đầu tiên “Ngày hội giao lưu văn hóa” mang bản sắc của tất cả vùng, miền được tổ chức với quy mô toàn quốc, vậy công tác chuẩn bị có gặp khó khăn ǵ không, thưa ông?
- Trước đây, “Ngày hội giao lưu văn hóa” chỉ được tổ chức cấp vùng, miền, nay lần đầu tiên được tổ chức ở tầm quốc gia nên BTC rất quan tâm tới mọi khâu chuẩn bị. Nội dung của hoạt động văn hóa lớn này đă được triển khai tới các tỉnh phía Bắc từ cuối tháng 6 và BCĐ họp với các tỉnh phía Nam vào ngày 24-7. Ngày hội sẽ quy tụ 20 tỉnh, thành phố, đại diện cho các vùng, miền là: Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai, Ḥa B́nh, Yên Bái, Bắc Ninh, Hà Nội, Thanh Hóa... Mỗi đơn vị tham gia biểu diễn từ 1 đến 2 loại h́nh nghệ thuật tiêu biểu cho văn hóa địa phương, với tổng số hơn 1000 diễn viên chuyên và không chuyên. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị tuy có vất vả nhưng đă hoàn tất.
- Mục đích lớn nhất của Ngày hội là tôn vinh và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc của các vùng miền với nhân dân cả nước, bạn bè quốc tế. Xin ông cho biết những “điểm nhấn” quan trọng trong các hoạt động văn hóa đó?
|
Ngày 6-10, Khai mạc Triển lăm “Nét đặc trưng văn hóa các vùng, miền” vào 9h00 tại Trung tâm Triển lăm VHNT Việt Nam (số 2 Hoa Lư). Tiếp đó là Lễ hội của tỉnh Yên Bái và giao lưu biểu diễn nghệ thuật của các tỉnh: Cao Bằng, Ḥa B́nh, Bắc Ninh, Cà Mau. Lễ khai mạc “Ngày hội giao lưu văn hóa các vùng miền” được truyền h́nh trực tiếp trên sóng VTV Đài THVN vào lúc 20h.
Ngày 7-10, ngoài các tṛ chơi dân gian và giao lưu biểu diễn, vào 20h tại Quảng trường Nhà hát lớn diễn ra Đêm hội “Văn hóa Thăng Long hội tụ và tỏa sáng”.
Ngày 8-10, lễ hội, tṛ chơi dân gian và biểu diễn nghệ thuật các tỉnh được tổ chức tại Trung tâm Triển lăm VHNT Việt Nam và Quảng trường Nhà hát Lớn.
Ngày 9-10, lễ bế mạc với điểm nhấn là “Ngày Văn hóa Hà Nội” nhằm giới thiệu, quảng bá văn hóa Hà Nội với bạn bè khắp mọi miền đất nước và tổng kết, trao thưởng. * Ẩm thực Thăng Long diễn ra trong suốt các ngày hội. | - Ngày hội có 5 nội dung chính: Giới thiệu nét đặc trưng văn hóa vùng, miền, các dân tộc; giao lưu nghệ thuật truyền thống; tŕnh diễn trang phục dân tộc; giới thiệu lễ hội truyền thống và tṛ chơi dân gian; giao lưu văn hóa ẩm thực Thăng Long-Hà Nội. Riêng ngày khai hội “Giao lưu bản sắc văn hóa các vùng, miền” và đêm hội “Văn hóa Thăng Long-Hà Nội hội tụ và tỏa sáng” sẽ được Đài THVN truyền h́nh trực tiếp. Thông qua các hoạt động này, khán giả cả nước và du khách tham quan trực tiếp sẽ được thưởng thức các tiết mục văn hóa, nghệ thuật đặc sắc, qua đó có cái nh́n sâu sắc, khái quát, toàn diện hơn về văn hóa Việt Nam. Chẳng hạn như: Nghệ thuật hát Then-đàn Tính của đồng bào Tày, Nùng (Cao Bằng); điệu múa X̣e của các cô gái Thái (Yên Bái). Đến đây, du khách c̣n được đắm ḿnh trong điệu ḥ mượt mà của xứ Nghệ; tưng bừng, nhộn nhịp cùng tiếng cồng, chiêng của núi rừng Tây Nguyên đại ngàn giữa Thủ đô; cuốn hút vào điệu múa Chăm nhịp nhàng cùng tiếng kèn saranai, tiếng trống paranưng và thả hồn vào cảnh trời, trăng, mây, nước cùng đờn ca tài tử Nam bộ... Ngoài ra, Ngày hội c̣n tái hiện nhiều Lễ hội truyền thống như: Lễ hội cầu mùa (Yên Bái), cầu ngư (Quảng Nam), KaTê (Ninh Thuận), Ok om bok (Kiên Giang)... Chính những nét văn hóa đặc sắc của các dân tộc, vùng miền sẽ là “điểm nhấn” tạo nên thành công Ngày hội.
- Ngoài ư nghĩa tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc, Ngày hội là sự kiện mở màn cho nhiều hoạt động văn hóa hướng tới 1000 năm Thăng Long. Phải chăng Ngày hội sẽ là cuộc tổng diễn tập đầu tiên để Hà Nội chuẩn bị cho đại lễ ?
- Ngày hội mang tính toàn quốc, song mọi hoạt động đều diễn ra ở Hà Nội và Hà Nội cũng là đơn vị tham gia nhiều hoạt động nhất, bởi thế đây cũng là cơ hội để Thủ đô giới thiệu và quảng bá nét đặc trưng của văn hóa Thăng Long-Hà Nội xưa và nay. Kinh nghiệm tổ chức Ngày hội cũng là bài học thực tiễn và là sự chuẩn bị lực lượng, cơ sở vật chất, kỹ thuật cho các hoạt động giao lưu văn hóa có quy mô lớn hướng tới đại lễ 1000 năm Thăng Long. Đặc biệt, văn hóa ẩm thực Hà Nội với chủ đề “Hương sắc Thăng Long” được giới thiệu trong 4 ngày sẽ là tiền đề để các ngành chức năng tổ chức “Ngày hội văn hóa ẩm thực các vùng, miền toàn quốc” vào năm 2010.
BTC cũng hy vọng Ngày hội góp phần khơi dậy ḷng tự hào dân tộc về truyền thống văn hóa, tự tôn dân tộc của các thế hệ người Việt Nam ở khắp mọi miền đất nước, tăng cường t́nh đoàn kết, gắn bó keo sơn. Mặt khác, sẽ “hâm nóng” suy nghĩ và hành động của những nhà quản lư văn hóa nói riêng, người yêu văn hóa nghệ thuật truyền thống nói chung để cùng xây dựng văn hóa Thăng Long tỏa sáng, văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc.
- Xin cảm ơn ông !
Thu Hiền - thực hiện
|