|
(HNMĐT)- Quân đội Mỹ hôm qua 23/9 cáo buộc Iran đă vận chuyển trái phép tên lửa đất đối không và một số loại vũ khí tiên tiến khác sang Iraq để sử dụng chống lại lực lượng Mỹ.
Người phát ngôn quân đội, Mark Fox cho biết binh sĩ Mỹ đang tiếp tục t́m kiếm những vũ khí của Iran cung cấp, trong đó có Misagh 1, một loại tên lửa đất đối không xách tay có hệ thống dẫn đường bằng hồng ngoại.
 Cửa khẩu biên giới Zarbatiya giữa Iran và Iraq
Một loại vũ khí tối tân khác của Iran đă được phát hiện tại Iraq là RPG-29, một loại súng phóng lựu cỡ 240mm và thiết bị đánh bom gài vệ đường mang tên EFP.
Một binh sĩ Mỹ đă thiệt mạng hôm thứ bảy và một người khác bị thương khi đoàn tuần tra của họ bị trúng EFP ở đông Baghdad. Vào đầu tháng này, một quả rocket 240mm đă rơi trúng một căn cứ quân sự Mỹ tại Iraq làm 1 người thiệt mạng và 11 người khác bị thương.
Iran đă phủ nhận cáo buộc của Mỹ rằng họ đă vận chuyển trái phép vũ khí cho các tay súng Shiite.
"Chúng tôi không cần phải làm như vậy. Chúng tôi kịch liệt phản đối chiến tranh và bất ổn an ninh. Sự bất ổn tại Iraq gây thiệt hại đối với lợi ích của chúng tôi", Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad cho biết.
Mối quan hệ căng thẳng giữa Mỹ và Iran đă khiến nhiều quan chức Iraq lo ngại, nhiều người trong số này là thành viên của các chính đảng có quan hệ gần gũi với Teran.
Hôm thứ năm, quân đội Mỹ đă bắt giữ một người Iran thành phố của người Kurd, Sulaimaniyah và cho biết người này là thành viên của đơn vị Quds thuộc lực lượng Cảnh vệ Cách mạng Iran v́ bị t́nh nghi buôn lậu vũ khí qua Iraq.
Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki là lên án vụ bắt giữ, cho hay ông biết rơ nghi phạm, đó là Mahmudi Farhadi, người đă được mời sang Iraq. Tổng thống Jalal Talabani cũng yêu cầu trả tự do cho Farhadi.
Tuy nhiên theo quân đội Mỹ nhân vật này đang được thẩm vấn về những thông tin liên quan đến việc vận chuyển EFP và các loại bom gài vệ đường khác từ Iran sang Iraq cũng như các cơ sở chuyển và đào tạo lực lượng chống đối Iraq tại Iran.
Minh Nhật (Theo AP)
|