|
 |
|
Hillary mừng chiến thắng ở Indiana | Các cuộc bỏ phiếu sơ bộ hôm 7/5 tại bang Indiana và Bắc Carolina đă không giúp Hillary Clinton rút ngắn khoảng cách với Obama trên con đường giành chiếc vé ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ. Điều đó đồng nghĩa với một nhiệm vụ quan trọng mà Hillary phải làm: kéo dài cuộc đua.
Ngày 3/6 sẽ khép lại giai đoạn bỏ phiếu sơ bộ trong tiến tŕnh bầu chọn ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ đầy mệt mỏi - ngày mà các bang cuối cùng tổ chức bỏ phiếu sơ bộ. Tuy nhiên, giờ đây Hillary sẵn sàng tiếp tục bước vào giai đoạn kế tiếp, nghĩa là cuộc họp của các ủy ban đảng Dân chủ - nơi nhóm vận động tranh cử của bà tin rằng bà có thể có cơ hội vượt qua Obama trước khi diễn ra hội nghị đề cử chính thức vào cuối tháng 8.
Đối với các cử tri đă mệt mỏi về cuộc bầu cử này cũng như đối với ngày càng nhiều lănh đạo Dân chủ mà cho rằng cuộc đấu giữa Obama và Hillary đang làm tổn hại tới đảng này, ’’sự cứng đầu’’ của Hillary đồng nghĩa với sự không chắc chắn về việc liệu đảng này có thể đoàn kết để tập trung vào việc đánh bại John McCain vào tháng 11 tới hay không. Thất bại ở Bắc Carolina, song bà không tỏ dấu hiệu bỏ cuộc và đă thề ’’tăng hết tốc lực để tới Nhà Trắng’’ trong bài diễn văn chiến thắng ở bang Indiana.
Mặc dù c̣n 6 cuộc bỏ phiếu sơ bộ nữa song các cuộc bỏ phiếu hôm 7/5 là cơ hội tốt nhất và cuối cùng để Hillary giành lại ưu thế trước đối thủ của bà. Đáng tiếc là cựu đệ nhất phu nhân này đă không giành được chiến thắng kép mà bà cần vào ngày đó để làm gia tăng những nghi ngờ rằng Obama có thể đánh bại McCain vào mùa thu này và rằng các siêu đại biểu của đảng Dân chủ nên dành sự ủng hộ của họ cho Hillary.
Trên thực tế, cơ hội để Hillary vượt lên Obama về số đại biểu có lẽ đă biến mất khi bà thua đau ở Bắc Carolina. Và để vượt Obama về số phiếu phổ thông, có lẽ bà phải giành chiến thắng áp đảo ở bang Indiana. Tuy nhiên, tại bang này bà chỉ thắng sít sao trước đối thủ Obama với cách biệt 2%.
Đây chính là nguyên nhân bà Hillary bắt đầu nói về việc tăng số đại biểu cần để giành được sự đề cử của đảng Dân chủ. Về bản chất, đó là việc di chuyển vạch đích trong tiến tŕnh bầu ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ.
Theo quy định hiện nay của đảng Dân chủ, một ứng viên cần sự ủng hộ của 2.024 đại biểu để trở thành ứng viên tổng thống. Sau cuộc bỏ phiếu 7/5, Obama chỉ c̣n cần 200 đại biểu nữa là về đích. Tuy nhiên, Hillary cho rằng để giành chiếc vé này, ứng viên cần sự ủng hộ của 2.209 đại biểu.
Theo Hillary, đảng Dân chủ nên cho phép các đại biểu từ Florida và Michigan tham gia hội nghị vào tháng 8. Hai bang này đă bị loại khỏi tiến tŕnh chọn ứng viên do tổ chức bầu cử sơ bộ sớm hơn thời gian quy định. Đương nhiên, lập luận đó có lợi cho Hillary v́ bà đă thắng lớn ở hai bang này hồi tháng 1 và giành được sự ủng hộ của phần lớn trong tổng số 366 đại biểu của hai bang. Nếu vậy, Hillary sẽ thu hẹp đáng kể khoảng cách với Obama.
Quan trọng hơn cả sáu cuộc bỏ phiếu sơ bộ c̣n lại là cuộc họp vào ngày 31/5 tới tại Washington, D.C, mà trong đó một ủy ban quan trọng của đảng Dân chủ sẽ quyết định nên xử lư thế nào đối với các đại biểu từ Florida và Michigan. Nhóm vận động của Clinton cũng như các nhà hoạt động chính trị tại hai bang trên đang gây áp lực với ủy ban này để họ phục hồi quyền lợi cho các đại biểu của hai bang, cũng như sử dụng kết quả bầu cử sơ bộ hồi tháng 1 để phân thắng bại.
Nhóm vận động của Obama nói rằng việc này đồng nghĩa với thay đổi luật lệ giữa tṛ chơi.
Hillary dường như có một số lợi thế trong ủy ban 30 thành viên này. Hai ủy viên thuộc nhóm vận động tranh cử của bà và sẵn sàng bỏ phiếu phục hồi quyền lợi cho Florida và Michigan. 13 ủy viên đă ủng hộ sự ứng cử của Hillary trong khi 8 người khác ủng hộ Obama. 9 ủy viên vẫn c̣n trung lập. Ủy ban này tự do quyết định, hoặc cho phép tất cả hoặc một nửa tổng số đại biểu của cả hai bang tham dự hội nghị toàn quốc hoặc chỉ cho phép các siêu đại biểu tham gia.
Minh Sơn/VNN
|