TRANG CHỦ
Chính trị
Xă hội
Kinh tế
Văn hoá
Giải trí
Thăng Long - Hà Nội
Giáo dục
Thể thao
Đời sống
Công nghệ
Thế giới
Pháp luật
Du lịch
Tắt Telex Vni
T́m với Google
Đăng kí nhận tin



 

Vấn nạn hải tặc ở Xô-ma-li
12/05/2008 09:10

 

Các thành viên thủy thủ đoàn du thuyền “Le Ponant” về tới thủ đô Pa-ri (Pháp) sau khi được trả tự do trong vụ bắt cóc tại vùng biển ngoài khơi Xô-ma-li.

(HNM) -
Vùng biển ngoài khơi Xô-ma-li là tuyến đường thủy quan trọng thông thương giữa biển Đỏ và Ấn Độ Dương. Liên tiếp trong thời gian gần đây, thông tin về nạn hải tặc hoành hành ở vùng biển này trở nên dày đặc.

 

Ngày 23-4, lực lượng Xô-ma-li đă giải cứu được tàu Al-Khaleej mang cờ Dubai bị cướp biển tấn công ở vùng biển ngoài khơi Xô-ma-li ngày 21-4.

 

Ngày 22-4, Hải quân I-ta-li-a đă phá vỡ một âm mưu của hải tặc Xô-ma-li định tấn công tàu chở công-ten-nơ “Neverland” của I-ta-li-a đang trên đường tới Ấn Độ.

 

Ngày 20-4, cướp biển đă tấn công một tàu chở dầu của Nhật Bản ở Vịnh A-đen. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha thông báo, tàu đánh cá “Playa deBakio” của nước này cùng 26   thủy thủ đă bị hải tặc tấn công khi đang đánh cá tại khu vực cách bờ biển Xô-ma-li 400 km. Báo chí Tây Ban Nha đưa tin, bọn cướp biển đă đ̣i khoản tiền chuộc là 1 triệu ơ-rô.

 

Ngày 5-4, du thuyền sang trọng Ponant của Pháp, trên đường trở về Địa Trung Hải từ quần đảo Xây-sen đă bị cướp biển bắt cóc khi đi ngang qua bờ biển Xô-ma-li. Bọn cướp biển đ̣i 3 triệu đô-la tiền chuộc...

 

Đến nay, tàu “Playa de Bakio” của Tây Ban Nha đă được thả tự do nhưng thông tin về khoản tiền chuộc vẫn là điều bí mật.

 

Quả thật, vấn nạn cướp biển đang trở thành nỗi lo thường trực cho các tàu thuyền phải đi qua Vịnh A-đen. Thậm chí, tàu chở hàng cứu trợ cho hàng ngh́n người Xô-ma-li đói khổ cũng là mục tiêu của bọn cướp. Đây là một trong các vùng biển nguy hiểm nhất thế giới. Theo các chuyên gia, bọn hải tặc ở đây được tổ chức tốt, có trang bị vũ khí hạng nặng và hoạt động ngày càng táo tợn, hung hăn.

 

Tháng 3-2006, Hội đồng bảo an LHQ đă kêu gọi các nước có lực lượng hải và không quân hoạt động gần vùng bờ biển Xô-ma-li tăng cường cảnh giác chống cướp biển. Tổ chức Hàng hải Quốc tế đă phối hợp với các tàu hải quân hoạt động tại khu vực Tây Ấn Độ Dương gia tăng các hoạt động bảo vệ các tàu chở hàng ở khu vực này. Hiện hải quân Mỹ đang dẫn đầu những cuộc tuần tra quốc tế chống cướp biển dọc theo bờ biển Xô-ma-li và gần các tuyến vận chuyển hàng hải chính nối biển Đỏ với Ấn Độ Dương. Tuy nhiên, bất chấp sự hiện hiện của các lực lượng tuần tra hải quân Mỹ, năm 2007 đă có hơn 31 tàu thuyền bị tấn công và bắt giữ tại khu vực này. Ước tính “thu nhập” của bọn cướp biển từ tiền chuộc con tin lên tới 3 triệu USD.

 

Pháp và Mỹ đang soạn một dự thảo cho phép các nước săn đuổi và bắt giữ bọn cướp biển ngoài khơi Xô-ma-li. Hiện nay, do phải đi qua hải phận của nhiều quốc gia nên các đoàn tàu vận tải không được phép mang theo súng ống. Nếu dự thảo được HĐBA LHQ thông qua, rất có thể trong một vài tháng tới, an ninh tại vùng biển này sẽ được cải thiện.

 

Nguyễn Phúc

In bài viết Gửi phản hồi

CÁC TIN, BÀI KHÁC:

<Trở về đầu trang>

TIÊU ĐIỂM
Ấn Độ yêu cầu Pakistan trao 20 nghi phạm khủng bố
Ṭa án giải tán chính phủ, Thủ tướng Thái Lan chấp nhận từ chức
Chủ tịch CHDCND Triều Tiên thăm vườn thú B́nh Nhưỡng
Nổ lựu đạn tại sân bay Thái Lan
Bà Clinton được chọn làm ngoại trưởng Mỹ
Thêm một quan chức Ấn Độ xin từ nhiệm v́ vụ khủng bố Mumbai
Nhiều máy bay đă rời hai sân bay ở Bangkok
Cuộc giải thoát lớn nhất trong lịch sử hàng không
Ấn Độ nâng mức kiểm soát an ninh lên cấp chiến tranh
Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ xin từ chức v́ vụ Mumbai
THƯ VIỆN ẢNH
Click vao anh de phong to

Ronaldo xứng đáng là chủ nhân của Quả bóng vàng 2008 - Ảnh: Sky