|
(HNMO)- Số người chết trong trận động đất mạnh nhất Trung Quốc trong ṿng 30 năm qua đă tăng lên nhanh chóng. Cho đến nay đă có ít nhất 10.000 người thiệt mạng và rất nhiều người c̣n bị mắc kẹt trong các đống đổ nát.
Nhà chức trách cho biết số thương vong sẽ c̣n tăng lên khi thiết lập được liên lạc với huyện Văn Xuyên, tâm chấn của động đất và một vài thị trấn lân cận khác, nơi đang có hơn 24.000 người sinh sống.
 T́m kiếm người bị chôn vùi trong đống đổ nát
Toàn bộ hệ thống thông tin liên lạc đến khu vực bị ảnh hưởng không hoạt động trong khi đường sá bị chặn lại bởi đất đá. Bên cạnh đó, mưa lớn đă khiến công tác cứu hộ gặp trở ngại. Thủ tướng Ôn Gia Bảo đă đến hiện trường và cho biết thời tiết như vậy đă được dự báo sẽ diễn ra tại khu vực trong vài ngày.
Quan chức cao cấp nhất tại Văn Xuyên, Wang Bin qua điện thoại vệ tinh đă đề nghị được trợ giúp. "Chúng tôi rất cần lều bạt, lương thực, thuốc men và thiết bị liên lạc qua vệ tinh. Chúng tôi cũng cần các nhân viên y tế để giúp điều trị những người bị thương".
Tân Hoa xă trích lời ông Wang cho biết thêm hầu hết nhà cửa tại 2 thị trấn của huyện này đă bị sập và 30.000 người tại thị trấn lớn nhất ở Văn Xuyên đang phải ở ngoài trời do lo sợ không dám trở về nhà.
Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đă yêu cầu nhanh chóng tiến hành công tác cứu hộ tại khu vực. Thủ tướng Ôn Gia Bảo đang thị sát tại hiện trường cũng khẳng định: "Không thể để phí một phút nào. 1 phút, 1 giây cũng có nghĩa là cuộc sống của một con người". Khoảng 20.000 binh sĩ, cảnh sát và nhân viên cứu hộ đă được điều động đến hiện trường.
Trong khi đó, thiệt hại vẫn đang được thống kê. Tại một trường học ở thành phố Dujiangyan, đông nam tâm chấn, khoảng 900 học sinh đă bị vùi lấp khi ngôi trường bị sập, ít nhất 50 em đă chết. Các học sinh bị chôn vùi do ngôi trường 3 tầng Juyuan sập xuống trong cơn địa chấn nhưng may mắn sống sót đă bới gạch chui lên trong khi nhiều em khác kêu gọi trợ giúp. Tại một trường học khác ở Dujiangyan, khoảng 100 học sinh trong số 420 em đă thoát chết khi trường sập.
 Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đang thị sát tại hiện trường
Một khu vực bị ảnh hưởng nặng nề trong động đất là huyện Beichuan, cách tâm chấn khoảng 50km. 80% nhà cửa tại đây đă bị phá hủy, khiến 3000 đến 5000 người thiệt mạng và 10.000 người bị thương.
Hàng trăm người khác cũng bị vùi lấp khi hai nhà máy hóa chất ở Shifang tại Tứ Xuyên bị sập làm khoảng 80 tấn dung dịch ammonia bị chảy ra ngoài. Ít nhất 600 người đă thiệt mạng và 2300 người khác bị chôn vùi tại đây. Ngoài ra, hơn 300.000 người khác cũng đă thiệt mạng tại tỉnh Cam Túc và Trùng Khánh.
Tổng thống Mỹ Bush đă gửi lời chia buồn đến gia đ́nh các nạn nhân. Nhật Bản cũng đề nghị gửi viện trợ đến các khu vực bị ảnh hưởng.
Được biết, hàng chục dư chấn cũng xảy ra sau trận động đất mạnh 7,8 độ Richter có tâm chấn ở Văn Xuyên, cách thủ phủ Thành Đô của tỉnh Tứ Xuyên khoảng 146 km về phía tây bắc vào 14:28 chiều qua 12/5. Sự chấn động của mặt đất cũng có thể cảm nhận được tại nhiều thành phố của Trung Quốc và Bangkok, Thái Lan cùng Hà Nội, Việt Nam. Đây là tỉnh đông dân nhất của Trung Quốc với 87 triệu người.
V.K (Theo BBC, AP)
|