TRANG CHỦ
Chính trị
Xă hội
Kinh tế
Văn hoá
Giải trí
Thăng Long - Hà Nội
Giáo dục
Thể thao
Đời sống
Công nghệ
Thế giới
Pháp luật
Du lịch
Tắt Telex Vni
T́m với Google
Đăng kí nhận tin



 

Bin Laden đưa ra thông điệp thứ hai trong ṿng 3 ngày
19/05/2008 15:31

(HNMO)- Trùm khủng bố Osama bin Laden trong một thông điệp mới được phát đi vào ngày hôm qua 18/5 đă lên án các lănh đạo Arab v́ đă hy sinh lợi ích của người Palestine.

Trong cuốn băng ghi âm thứ hai chỉ trong ṿng 3 ngày qua liên quan đến vấn đề Palestine, thủ lĩnh mạng lưới al-Qaeda cho biết con đường duy nhất để giải phóng Palestine là là chống lại các cường quyền Arab, những nước đang bảo vệ Israel. Bin Laden cũng kêu gọi các tay súng Hồi giáo tại Ai Cập hỗ trợ việc phá vỡ phong tỏa Gaza của Israel.


Trùm khủng bố Osama bin Laden

Trùm khủng bố cũng cho biết người Hồi giáo cần vượt qua quy tắc của đạo Hồi cấm cầm vũ khí chống lại những người Hồi giáo khác, cho rằng việc chống lại những người lănh đạo không tuân theo luật Hồi giáo là được phép. Bin Laden cho hay đó là những lănh đạo giành quyền lực bằng đảo chính quân sự hoặc sự ủng hộ của lực lượng nước ngoài.

Cuốn băng ghi âm dài 22 phút của thủ lĩnh mạng lưới khủng bố khét tiếng nhất thế giới được phát trên một trang web Hồi giáo, nơi các lănh đạo tổ chức này thường xuyên đưa ra các thông điệp. Giọng nói trong cuốn băng rất giống của bin Laden cho dù tính xác thực của cuốn ghi âm chưa được xác định.

Bin Laden và nhân vật số 2 al-Qaeda Ayman al-Zawahri thường xuyên chỉ trích các lănh đạo Arab với cáo buộc họ là những kẻ phản bội. Tuy nhiên cả hai đă tập trung vào vấn đề Palestine trong những thông điệp gần đây với mục đích kêu gọi sự chia sẻ của cộng đồng Arab đối với cuộc chiến của người Palestine.

Cuốn băng ghi âm gần đây nhất của bin Laden được đưa ra vào thứ sáu tuần trước nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Israel. Với việc lên án các lănh đạo Arab, bin Laden đă tạo dựng h́nh ảnh ḿnh như là người bảo vệ chân chính của người Palestine.

Trong cuốn băng mới nhất, bin Laden cũng nhắc đến cái tên Hassan Nasrallah, lănh đạo nhóm Hezbollah đă tiến hành cuộc chiến tranh với Israel ở nam Lebanon năm 2006. Trùm khủng bố cho hay Nasrallah từng tuyên bố đủ nguồn lực như tiền và quân số để chiến đấu chống Israel, nhưng sự thật là trái ngược.

"Nếu ông ta chân thực và có đủ nguồn lực, tại sao ông ta không ủng hộ cuộc chiến giải phóng Palestine", bin Laden nói.

Thủ lĩnh al-Qaeda cũng chỉ trích Nasrallah v́ đă cho phép LHQ triển khai lực lượng ǵn giữ ḥa b́nh tại nam Lebanon để bảo vệ Israel.

Minh Nhật
(Theo AP)

In bài viết Gửi phản hồi

CÁC TIN, BÀI KHÁC:

<Trở về đầu trang>

TIÊU ĐIỂM
Ấn Độ yêu cầu Pakistan trao 20 nghi phạm khủng bố
Ṭa án giải tán chính phủ, Thủ tướng Thái Lan chấp nhận từ chức
Chủ tịch CHDCND Triều Tiên thăm vườn thú B́nh Nhưỡng
Nổ lựu đạn tại sân bay Thái Lan
Bà Clinton được chọn làm ngoại trưởng Mỹ
Thêm một quan chức Ấn Độ xin từ nhiệm v́ vụ khủng bố Mumbai
Nhiều máy bay đă rời hai sân bay ở Bangkok
Cuộc giải thoát lớn nhất trong lịch sử hàng không
Ấn Độ nâng mức kiểm soát an ninh lên cấp chiến tranh
Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ xin từ chức v́ vụ Mumbai
THƯ VIỆN ẢNH
Click vao anh de phong to

Ronaldo xứng đáng là chủ nhân của Quả bóng vàng 2008 - Ảnh: Sky