Italia đă chấm dứt hoạt động của các nhà máy điện hạt nhân vào năm 1987 theo kết quả của cuộc trưng cầu dân ư sau khi xảy ra thảm họa hạt nhân Chernobyl ở Ukraine. Kể từ đó, Italia trở thành nước nhập khẩu điện lớn nhất thế giới và giá điện ở nước này thuộc hàng cao nhất châu Âu. Italia chủ yếu nhập khẩu điện từ Pháp, nơi điện hạt nhân chiếm đến 80% tổng sản lượng.
Theo Bộ trưởng Công nghiệp Claudia Scajola, việc xây dựng các nhà máy điện hạt nhân thế hệ mới sẽ giúp Italia giảm sự phụ thuộc vào dầu và khí đốt. Hiện Italia phải nhập khẩu dầu và khí đốt để đáp ứng 80% nhu cầu trong nước.
Ông Scajola cho biết, kế hoạch xây dựng này sẽ bắt đầu từ năm 2013. “Chúng ta không thể làm khác là quay trở lại với điện hạt nhân,” ông Scajola nói.
Theo các chuyên gia, phải mất khoảng 10 năm mới có thể cho ra đời một nhà máy điện hạt nhân và với điều kiện lệnh cấm năng lượng hạt nhân ở Italia cách đây 20 năm phải được chính phủ vô hiệu hóa bằng một sắc lệnh mới. Nhưng họ cũng lường trước rằng, sẽ rất khó để vượt qua sự phản đối của người dân đối với điện hạt nhân.
Hiện Italia là nước duy nhất thuộc nhóm các nước công nghiệp G8 không sản xuất điện hạt nhân.
Theo Nhân Dân/BBC, Reuters