|
|
|
Công nghiệp hàng không là một trong những ngành Nga và Pháp quan tâm trong chiến lược hợp tác giữa hai nước. | (HNM) - Ngày 30-5, Thủ tướng Nga Vla-đi-mia Pu-tin đă rời thủ đô Pa-ri, kết thúc chuyến thăm và làm việc 2 ngày tại Pháp. Đây là chuyến công du phương Tây đầu tiên của ông V.Pu-tin kể từ khi nhậm chức Thủ tướng vào đầu tháng 5 vừa qua.
Chuyến thăm của người đứng đầu Chính phủ Nga tới Điện Ê-li-dê được thực hiện vào thời điểm chỉ c̣n một tháng nữa, Pháp sẽ tiếp quản chiếc ghế Chủ tịch luân phiên Liên minh châu Âu (EU) từ Xlô-vê-ni-a và cách chuyến thăm của Tổng thống Nga Đmi-tri Mét-vê-đép tới Đức 1 tuần. Điều này cho thấy thiện chí của Mát-xcơ-va trong việc hàn gắn quan hệ với Pháp; đồng thời thu hẹp những bất đồng liên tục nảy sinh giữa Nga và EU những năm gần đây.
Có thể nói, quan hệ Nga – Pháp đă lạnh nhạt đi đáng kể từ khi Tổng thống Pháp Ni-cô-la Xác-cô-di lên nắm quyền vào tháng 5-2007 do nhiều khác biệt trong các vấn đề quốc tế. Gần như đảo chiều với người tiền nhiệm Giắc Si-rắc trong nỗ lực t́m kiếm sự độc lập với Mỹ trong chính sách đối ngoại, Tổng thống Ni-cô-la Xác-cô-di đă thực hiện mạnh mẽ chính sách hướng tới Oa-sinh-tơn ngay từ những ngày đầu trở thành ông chủ Điện Ê-li-dê. Trong khi đó, quan hệ giữa Nga và EU trong vài năm trở lại đây cũng không mấy tốt đẹp. Nga bị phương Tây cáo buộc lạm dụng vị thế là nhà cung cấp 25% năng lượng cho châu Âu để có được những lợi ích chính trị. Hai bên cũng bất đồng gay gắt về kế hoạch mở rộng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sang không gian của Liên Xô cũ, trong đó có Gru-di-a và U-crai-na… Gần đây nhất là căng thẳng xung quanh việc CH Séc đồng ư để Mỹ lắp đặt giàn ra-đa - một phần của hệ thống pḥng thủ chống tên lửa tại Trung Âu - gạt Nga khỏi dự án chống tên lửa này.
Tuy nhiên, bất chấp những tranh căi, một thực tế không thể phủ nhận được là Nga và EU đă và đang, và không thể không là đối tác thương mại quan trọng của nhau trong tương lai. Từ nhiều năm nay, EU luôn là bạn hàng lớn nhất của Nga, chiếm 50% kim ngạch xuất khẩu của nước này. Trong khi đó, Nga, với tư cách là một thị trường mới, rộng lớn đầy hấp dẫn là một trong những đối tác thương mại hàng đầu của EU. Do đó, cả Nga và EU đều nhận thức được rằng căng thẳng kéo dài sẽ chỉ gây tổn hại lợi ích của cả hai bên, nhất là trong bối cảnh giá dầu leo thang như hiện nay.
Chính v́ vậy, hơn 1 tháng qua, đă có những tín hiệu tích cực phát đi từ cả hai phía nhằm hàn gắn mối quan hệ song phương. Trong phiên họp ngày 26-5 ở Brúc-xen (Bỉ), Hội đồng ngoại trưởng 27 nước thành viên EU đă thông qua quyết định cho phép Ủy ban châu Âu (EC), cơ quan hành pháp của EU, bắt đầu đàm phán về Hiệp định đối tác chiến lược với Nga - bất chấp sự phản đối của một số thành viên mới - thay thế cho Hiệp định quan hệ hợp tác và đối tác cũ giữa hai bên đă hết hiệu lực vào tháng 12-2007. Trong chuyến thăm Pháp lần này, Thủ tướng Nga Vla-đi-mia Pu-tin cũng đă lên tiếng mời các nhà đầu tư châu Âu tăng cường đầu tư vào Nga, kể cả lĩnh vực năng lượng; đồng thời kêu gọi đẩy mạnh phát triển các dự án hợp tác giữa Nga - EU trong nghiên cứu vũ trụ, công nghiệp hàng không và chế tạo ô tô. Dư luận Nga đưa tin sau chuyến thăm các tập đoàn, công ty hàng đầu của Pháp như: Total (dầu khí), Ê-lích-tri-xit Đờ Phăng (điện năng), E-bớt (hàng không)... đă nhận được sự bảo trợ thích đáng từ cả Mát-xcơ-va lẫn Pa-ri để chuẩn bị một hợp tác đối tác mới vào cuối năm nay.
Tuy không có hợp đồng cụ thể nào được tiết lộ nhưng rơ ràng, cả hai bên đang tích cực chuẩn bị nguồn lực cho một bước tiến gần gũi hơn sau Hội nghị Thượng đỉnh Nga – EU tại Xi-bê-ri vào tháng 6 tới và nhất là trong nửa cuối năm 2008, khi Pháp đảm nhiệm vai tṛ Chủ tịch luân phiên của EU.
Quỳnh Chi
|