|
(HNMO)- Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai đe dọa sẽ đưa quân vượt biên giới sang Pakistan để đối phó với các phần tử cực đoan đang ẩn náu tại đây.
Ông Karzai cho biết một khi các phần tử chống đối từ Pakistan xâm nhập vào Afghanistan để giết hại người dân nước này và liên quân tại đây th́ Afghanistan có quyền trả thù để tự vệ.
 Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai
Tuyên bố của ông Karzai trong một cuộc họp báo tại Kabul ngày 15/6 được đưa ra chỉ hai ngày sau khi các tay súng Taliban tấn công một nhà tù ở Afghanistan và giải thoát hàng trăm tù nhân.
Tuy nhiên, Pakistan cảnh báo sẽ không khoan nhượng đối với các hành động can thiệp của bên ngoài vào công việc nội bộ. Thủ tướng Pakistan Yusuf Raza Gilani cho hay đường biên giới với quốc gia láng giềng Afghanistan là quá dài và do đó rất khó kiểm soát.
“Chúng tôi không bao giờ can thiệp vào công việc nội bộ của bất kỳ nước nào cũng như không bao giờ cho phép bất cứ ai xâm phạm lănh thổ và vấn đề nội bộ của chúng tôi. Chúng tôi mong muốn một quốc gia Afghanistan ổn định. Đó cũng là lợi ích của Pakistan. Làm sao chúng tôi có thể gây bất ổn tại đất nước nằm sát ḿnh”, ông Gilani nói.
Ông Karzai từ lâu nay đă luôn đề nghị Pakistan và lực lượng quốc tế đối phó với các phần tử chống đối tại Pakistan nhưng chưa từng đe dọa sẽ điều quân vượt biên giới. Đây được xem là lời lẽ mạnh mẽ nhất ông Karzai giành cho quốc gia láng giềng Pakistan.
Cuộc họp báo của ông Karzai ban đầu định tập trung vào hội nghị các nhà tài trợ cho Afghanistan diễn ra tại Paris vào tuần qua, nơi cộng đồng quốc tế đă cam kết 20 tỉ USD để tái thiết nước này. Tuy nhiên thay vào đó, vụ tấn công của phiến quân vào nhà tù Kandahar, giải thoát khoảng 900 tù nhân, trong đó có 350 thành viên Taliban đă là tâm điểm chính của cuộc họp.
Ông Karzai khẳng định Afghanistan có quyền tự vệ và cảnh báo ông chuẩn bị truy t́m các lănh đạo Taliban ở bất kỳ nơi nào, đặc biệt là Baitullah Mehsud, kẻ được cho đang ẩn náu ở Waziristan, Pakistan.
Khoảng 20 kẻ đào tẩu khỏi nhà tù Kandahar đă bị bắt lại trong cuộc truy quét của quân đội Afghanistan và quốc tế. Theo NATO, ít nhất 7 phần tử cực đoan đă bị tiêu diệt.
Từng là căn cứ địa của Taliban, Kandahar hiện là một trong những chiến trường chủ yếu giữa lực lượng chống đối và quân đội NATO, Afghanistan và liên quân.
Minh Nhật (Theo BBC)
|