|
(HNMO)- Một cố vấn của Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad cho biết đă có âm mưu ám sát nhằm vào lănh đạo Iran trong cuộc họp thượng đỉnh về lương thực của LHQ tại Italy vào đầu tháng này.
Thông tin trên được đưa ra vài ngày sau khi ông Ahmadinejad cáo buộc Mỹ và các đồng minh âm mưu bắt cóc và ám sát ông trong chuyến thăm đến Iraq vào tháng 3 vừa qua.
 Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad
Cố vấn Tổng thống Ali Zabihi cho biết chính sách của ông Ahmadinejad kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2005 đă đe dọa lợi ích của nhiều cường quốc, do vậy "họ đang nghĩ đến phương án hạ bệ hoặc ám sát ông".
"Âm mưu bắt cóc ông Ahmadinejad tại Baghdad vào tháng 3 và ám sát ông tại hội nghị thượng đỉnh lương thực 3 ngày tại Rome là một phần của kế hoạch này", ông Zabihi nói, đồng thời nhấn mạnh "cả hai mưu đồ trên đều bị thất bại do có Chúa trời giúp đỡ".
Ông Ahmadinejad, người được cho là sẽ tiếp tục chiến thắng trong cuộc bầu cử vào năm sau đă đến Rome vào ngày 3/6. Các nhà cải cách chỉ trích Tổng thống đă đặt công hỏi tại sao chính phủ Iran không đưa ra phản đối chính thức về âm mưu trên.
Hôm thứ sáu, đài phát thanh Iran trích lời Tổng thống Ahmadinejad cho biết: "Dựa trên những nguồn tin t́nh báo đáng tin cậy, kẻ thù của chúng ta đă có kế hoạch bắt cóc và ám sát ông Ahmadinejad. Nhưng chúng ta đă có sự thay đổi về kế hoạch trong những phút chót".
Trong khi đó, một quan chức Mỹ tại Baghdad tuyên bố ông không được biết về bất kỳ một âm mưu nào chống lại ông Ahmadinejad trong chuyến thăm đến Iraq.
Trong chuyến đi đầu tiên của một nhà lănh đạo Iran đến Iraq kể từ sau cuộc chiến tranh dài 8 năm giữa hai nước vào những năm 1980, ông Ahmadinejad đă hủy bỏ kế hoạch thăm thành phố thánh địa của người Shiite, Karbala và Najaf tại miền nam Iraq. Theo văn pḥng Tổng thống, việc hủy bỏ là v́ lư do an ninh.
V.K (Theo Reuters)
|