|
(HNMO)- CHDCND Triều Tiên ngày 26/6 đă trao tài liệu về chương tŕnh hạt nhân được chờ đợi bấy lâu nay của nước này cho Trung Quốc.
Bản tài liệu giao nộp chậm hơn 6 tháng so với hạn định sẽ bao gồm các thông tin về các nỗ lực làm giàu uranium của B́nh Nhưỡng và theo các nhà phân tích nhiều khả năng không có chi tiết về vũ khí hạt nhân cũng như chương tŕnh làm giàu uranium của CHDCND Triều Tiên.
 Tổ hợp hạt nhân Yongbyong chụp từ vệ tinh (trái) và tháp làm lạnh hạt nhân tại cơ sở này
Tổng thống Mỹ George W Bush đă hoan nghênh động thái của B́nh Nhưỡng nhưng tỏ ra thận trọng và cho biết, Mỹ vẫn “rất quan ngại” về CHDCND Triều Tiên.
Ông cho hay sẽ đệ tŕnh với Quốc hội Mỹ về ư định đưa B́nh Nhưỡng khỏi danh sách các quốc gia hỗ trợ khủng bố trong 45 ngày, nếu công bố hạt nhân của CHDCND Triều Tiên hoàn tất.
“Mỹ không ảo tưởng về B́nh Nhưỡng. Chúng tôi vẫn rất quan ngại về những hoạt động làm giàu uranium, thử và phổ biến hạt nhân, chương tŕnh tên lửa đạn đạo và những mối đe dọa đến Hàn Quốc và các quốc gia láng giềng của CHDCND Triều Tiên”, ông Bush nói.
Việc chính quyền của Chủ tịch Kim Jong-il công bố tài liệu hạt nhân là một phần trong những nỗ lực của đàm phán 6 bên, theo đó cam kết những hỗ trợ kinh tế và ngoại giao cho CHDCND Triều Tiên nếu giải giáp nguyên tử.
Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết tài liệu trên sẽ được thẩm tra lặp đi lặp lại nhằm đạt được một công bố hoàn chỉnh và chính xác.
Ngoại trưởng Hàn Quốc Yu Myung-hwan cho hay thật đáng tiếc nếu như tài liệu thiếu đi chi tiết về kho vũ khí của B́nh Nhưỡng.
Trong khi đó, tại CHDCND Triều Tiên, một quan chức ngoại giao cấp cao của Mỹ và đại diện báo chí đă được mời đến chứng kiến B́nh Nhưỡng phá bỏ tháp làm lạnh hạt nhân tại cơ sở hạt nhân Yongbyon diễn ra vào ngày 27/6, một hành động thể hiện cam kết với thỏa thuận phi hạt nhân.
Kể từ sau đồng ư chấm dứt các hoạt động nguyên tử vào tháng 2/2007, CHDCND Triều Tiên đă đóng cửa cơ sở hạt nhân duy nhất đang hoạt động tại nước này.
Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng giai đoạn tiếp theo của việc thực hiện thỏa thuận giải giáp nguyên tử mới là nhiệm vụ khó khăn. Trong đó, phần nhiều thách thức nhất của đàm phán sẽ tập trung vào vấn đề giải quyết bom nguyên tử và vật liệu có thể sử dụng để chế tạo vũ khí hạt nhân.
Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice trong hội nghị G8 tại Nhật Bản đă cho rằng vẫn c̣n cần phải xác minh việc B́nh Nhưỡng đă từ bỏ hay đang theo đuổi vũ khí nguyên tử.
Minh Nhật (Theo BBC)
|