TRANG CHỦ
Chính trị
Xă hội
Kinh tế
Văn hoá
Giải trí
Thăng Long - Hà Nội
Giáo dục
Thể thao
Đời sống
Công nghệ
Thế giới
Pháp luật
Du lịch
Tắt Telex Vni
T́m với Google
Đăng kí nhận tin



 

Quan hệ Nhật - Hàn lại “nóng”
17/07/2008 06:35

Người dân Hàn Quốc biểu t́nh trước ĐSQ Nhật Bản tại Thủ đô Xơ-un phản đối việc Nhật Bản khẳng định quần đảo Ta-kê-si-ma (ảnh dưới) )thuộc lănh thổ nước này.

(HNM) -
Mấy ngày qua, quan hệ giữa hai quốc gia láng giềng Nhật-Hàn lại “nóng” lên. T́nh h́nh trở nên căng thẳng sau khi Hàn Quốc triệu hồi Đại sứ tại Nhật Bản về nước (ngày 14-7) để phản đối việc Tô-ki-ô tái khẳng định chủ quyền với một nhóm đảo do Xơ-un đang kiểm soát.

 

Sự việc càng trở nên nghiêm trọng hơn khi ngày 15-7, Chính phủ Nhật Bản tiếp tục lên tiếng sẽ quyết đưa vào sách giáo khoa của nước này vấn đề chủ quyền với đảo Ta-kê-si-ma (mà Hàn Quốc gọi là Đốc-đô và đang kiểm soát). 

 

Căng thẳng trong quan hệ Nhật-Hàn dấy lên khi gần đây, Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Kỹ thuật Nhật Bản dự kiến đưa vào sách giáo khoa nội dung khẳng định đảo trên là một phần lănh thổ của Nhật Bản. Nội dung trên dự kiến được bổ sung vào chương tŕnh giáo dục mới về nghiên cứu xă hội cho các trường trung học ở Nhật Bản từ năm học 2012. Mặc dù Chính phủ Nhật Bản chưa quyết định về cách thức nêu vấn đề lănh thổ trong sách giáo khoa sửa đổi như thế nào, song vẫn khẳng định quần đảo Ta-kê-si-ma thuộc lănh thổ nước này.

 

Căng thẳng trên đang đẩy quan hệ hai quốc gia láng giềng của khu vực Đông Bắc Á này đứng trước thách thức mới. Mối quan hệ hai nước vốn bị tổn thương bởi kư ức chiến tranh, nay lại thêm nguy cơ, phủ bóng lên những ǵ mà Thủ tướng Nhật Bản Y.Phư-cư-đa và Tổng thống Hàn Quốc Li Miêng Pắc vừa đạt được trong cuộc gặp song phương bên lề Hội nghị thượng đỉnh G8 tại Nhật Bản. Trong đó, lănh đạo hai nước đă nhất trí hợp tác chặt chẽ hướng tới “kỷ nguyên mới” trong quan hệ Nhật-Hàn.  Thế nhưng, những cam kết trên chưa được một tuần, quan hệ Nhật-Hàn lại rơi vào căng thẳng. Cùng với bày tỏ thất vọng sâu sắc trước những động thái trên của Tô-ki-ô, Tổng thống Li Miêng Pắc cho rằng, tuyên bố về chủ quyền với đảo Ta-kê-si-ma của Nhật Bản sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến nỗ lực cải thiện quan hệ giữa hai nước thời gian qua; đồng thời cho đây là một sai lầm của Nhật Bản.

 

Việc khẳng định chủ quyền quần đảo Ta-kê-si-ma, có diện tích 18,7 héc-ta - khu vực được cho là có rất nhiều cá và dầu mỏ - từ lâu đă trở thành chướng ngại vật trong quan hệ láng giềng Nhật-Hàn. Tranh chấp xung quanh đảo này bắt đầu nổ ra kể từ khi Nhật Bản chấm dứt cai trị bán đảo Triều Tiên năm 1945. Việc tranh chấp chủ quyền với đảo trên là nguyên nhân khiến quan hệ Nhật-Hàn bị ngưng trệ trong nhiều giai đoạn. 

 

Trong bối cảnh mở rộng quan hệ quốc tế như hiện nay, sự “nóng, lạnh” thất thường trong quan hệ Nhật-Hàn hay Triều Tiên và Hàn Quốc không thể không ảnh hưởng tới sự phát triển chung của khu vực Đông Bắc Á cũng như châu Á. Việc b́nh thường hóa quan hệ và hướng tới tương lai là nhu cầu tất yếu, phù hợp với lợi ích và nguyện vọng của người dân mỗi nước. Dư luận hy vọng rằng, các bên cần có những cuộc thảo luận nhằm sớm t́m giải pháp ngoại giao  hóa  giải  những bất đồng trên.

 

Tuấn Minh

In bài viết Gửi phản hồi

CÁC TIN, BÀI KHÁC:

<Trở về đầu trang>

TIÊU ĐIỂM
Thai AirAsia khôi phục lại hoạt động tại sân bay quốc tế Sunarvabhumi từ 5/12
Người biểu tình Thái Lan rút lui
Mỹ "đã cảnh báo Ấn Độ" về vụ Mumbai
Người biểu t́nh Thái Lan ngừng bao vây sân bay
Ấn Độ yêu cầu Pakistan trao 20 nghi phạm khủng bố
Ṭa án giải tán chính phủ, Thủ tướng Thái Lan chấp nhận từ chức
Chủ tịch CHDCND Triều Tiên thăm vườn thú B́nh Nhưỡng
Nổ lựu đạn tại sân bay Thái Lan
Bà Clinton được chọn làm ngoại trưởng Mỹ
Thêm một quan chức Ấn Độ xin từ nhiệm v́ vụ khủng bố Mumbai
THƯ VIỆN ẢNH
Click vao anh de phong to

(HNM) - Ngày 3-12, cửa hàng bách hóa Takashimaya ở Tokyo (Nhật Bản) giới thiệu chú gấu Teddy (ảnh) đội trên đầu bản sao thu nhỏ với tỷ lệ 1/4 chiếc vương miện Hoàng gia Anh - được trang trí với 1.754 viên kim cương nặng 35,17 cara trị giá 150 triệu yên (1,6 triệu USD).