|
|
|
Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ William Burns (thứ hai từ bên phải) cùng các thành viên phái đoàn Mỹ tới Toà thị chính Geneva để tham dự cuộc thương thuyết hạt nhân lịch sử với Iran (Ảnh AP) | (HNM) - Theo AFP, ngày 19-7, các quan chức I-ran, Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ đă bắt đầu cuộc đàm phán tại Giơ-ne-vơ (Thụy Sĩ) trong một nỗ lực nhằm giải quyết cuộc tranh căi liên quan tới chương tŕnh hạt nhân của Tê-hê-ran.
Cùng tham dự cuộc đàm phán trên c̣n có các đại diện của “Nhóm P5+1” (5 thành viên thường trực HĐBA cộng với Đức). Nếu các bên đạt được sự đồng thuận, bước tiếp theo sẽ là các cuộc thương lượng chính thức mà nhóm P5 + 1 hy vọng sẽ dẫn đến kết quả là Tê-hê-ran đ́nh chỉ hoàn toàn các hoạt động làm giàu u-ra-ni để đổi lấy một gói các ưu đăi về chính trị và kinh tế.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Côn-đô-li-da Rai-xơ ngày 18-7 xác nhận Mỹ đă thay đổi quan điểm trong chính sách ngoại giao với I-ran. Trong khi nhà đàm phán hạt nhân hàng đầu của I-ran Xa-ít Gia-li-li cho rằng cuộc đàm phán này sẽ là cơ hội để Mỹ đánh giá đúng về I-ran và tránh được những sai lầm trước đây.
Minh Tuấn
|